HLV Polking: 'Thái Lan chưa thắng Malaysia thì bây giờ sẽ thắng'

(PLO)- Thái Lan dù sáu lần vô địch AFF Cup còn Malaysia mới chỉ một, nhưng "hổ vằn" luôn là ca khó của những chú voi chiến Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước cuộc chạm trán lúc 20 giờ 30 ngày 22-9, dư luận Thái Lan lo rằng, năm cuộc chạm trán gần đây nhất, Thái Lan không đánh bại được Malaysia chỉ hòa và thua. Tuy nhiên HLV Mano Polking tuyên bố: "Thái Lan chưa thắng Malaysia thì bây giờ sẽ thắng!".

King’s Cup 2022 diễn ra tại Chiang Mai, khai mạc bằng hai cặp trận chiều và tối 22-9, theo đó Tajikistan gặp Trinidad& Tobago (16 giờ 30) và Thái Lan gặp Malaysia (20 giờ 30).

Malaysia luôn là thách thức với Thái Lan. Ảnh: B.P

Malaysia luôn là thách thức với Thái Lan. Ảnh: B.P

Cựu HLV CLB TP.HCM tin tưởng rằng, đội tuyển Thái Lan sẽ đánh bại được Malaysia để đưa Thái Lan vào chung kết giải.

Nói về đối thủ Malaysia, HLV Polking nhận xét: “Đó là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ tốt và cầu thủ rất khỏe. Đội tuyển Thái Lan thì thi đấu Thai-League rồi tập trung đội tuyển, nhưng đó không phải là vấn đề vì chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho giải đấu này”.

Trả lời báo chí về câu hỏi năm cuộc chạm trán gần đây nhất, Thái Lan không đánh bại được Malaysia mà chỉ hòa và thua. Polking trả lời ngay: “Tôi không lo lắng chuyện đó, không thắng thì bây giờ thắng. Đối đầu với Malaysia là cực kỳ thách thức nhưng tôi có một niềm tin”.

Cũng theo lời Polking thì Malaysia mạnh, nhưng Thái Lan lại có rất nhiều cầu thủ chất lượng, cầu thủ tấn công giỏi, ra sân mỗi cá nhân đều biết thể hiện tốt nhất phần mình có được. Bên cạnh đó, Polking cũng tạo cơ hội cho các gương mặt mới lên tuyển.

Ngoài một Sarach Yooyen bị chấn thương nặng chủ nhật vừa qua khi Pathum Utd hòa Prachuap 2-2, còn lại Thái Lan có thể xem là có được đội hình mạnh. Hai cầu thủ Supachok và Chanathip từ Nhật Bản về, riêng Chanathip mang băng đội trưởng. Cùng với đó là hậu vệ Theerathon Bunmathan cũng đang có phong độ cao.

Trong khi đó, HLV Kim Pan-gon của Malaysia cho biết: “Đội vẫn đang tiếp tục xây dựng từ tám tháng qua và đến nay vẫn đang hoàn thiện và sẽ tạo điều kiện cho những gương mặt mới”.

King’s Cup ra đời năm 1968, đến nay Thái Lan có 14 lần vô địch còn khách mời Malaysia có bốn lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm