Lộ lý do Monaco phải nhả Falcao và Rodriguez

Cách đây 1 năm, Monaco khiến thị trường chuyển nhượng châu Âu rúng động khi bạo chi, đưa hơn chục tân binh về Stade Louis II, trong đó có những ngôi sao đắt giá như Falcao, Rodriguez hay Moutinho. 
Rybolovlev vừa mất 2,7 tỷ bảng vì ly hôn
Tuy vậy, mọi việc đã thay đổi chóng mặt ở mùa Hè này. Monaco không những không có thêm “bom tấn” nào mà họ còn buộc phải để Falcao, Rodriguez ra đi hòng giảm bớt quỹ lương vốn bị phình quá to. 
Theo điều tra của Daily Mail, Monaco lâm vào hoàn cảnh hiện tại bởi ông chủ của họ, Dmitry Rybolovlev đã không còn rủng rỉnh như trước. Tỉ phú người Nga vừa sa vào cuộc ly hôn khiến ông mất trắng 2,7 tỷ bảng.  Ngoài ra, ông cũng phải trả 41,5 triệu bảng cho Ligue 1 để giải quyết vấn đề thuế ở Monaco.
Thế nhưng vấn đề lớn nhất không phải là tiền. Theo Forbes, tài sản của Rybolovlev lên đến 5,3 tỷ bảng, và ngay cả sau vụ ly hôn tốn kém bậc nhất lịch sử, ông vẫn rất giàu. 
Theo phó chủ tịch Monaco, Vadim Vasilyev, họ đang phải “chỉnh sửa dự án” sau khi đưa CLB này thăng hạng và giành vé dự Champions League ngay sau đó.
Vasilyev thừa nhận có 3 lý do chính khiến Monaco buộc phải thay đổi. Đầu tiên, họ sợ luật công bằng tài chính của UEFA sau khi PSG và Man City bị phạt. Thứ 2 là các rắc rối liên quan đến thuế má, khi các CLB ở Ligue 1 không chấp nhận hình thức miễn thuế ở Monaco, và cuối cùng, các ngôi sao đã đến như Falcao, Rodrgiuez không giúp doanh thu của CLB bùng nổ như mong đợi. 
Hiện tại, Monaco đang rất khó khăn trên sân cỏ khi phải thay đổi. Sau 4 vòng đầu tiên ở Ligue 1, họ chỉ thắng được 1, hòa 1, thua 2 và đứng ở vị trí 15 trên bảng xếp hạng.
Theo Tiểu Phi (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm