Long An kết nối giao thương với các doanh nghiệp Hàn Quốc

(PLO)- Long An lấy phương châm "Khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh; Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh" để đồng hành với các nhà đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp tỉnh Long An và đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Kwon JaeHaeng – Chủ tịch Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn – Việt làm trưởng đoàn.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Tại hội nghị, các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn hợp tác thương mại, phân phối sản phẩm qua lại giữa tỉnh Long An và Hàn Quốc các mặt hàng như: cà phê, gạo, thực phẩm chức năng, trái cây, sản phẩm nông thủy sản, thời trang...

Đại diện các Sở ngành tỉnh Long An và các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu một số sản phẩm đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP và các sản phẩm thương mại, dịch vụ, du lịch … với phía đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Long An và Hàn Quốc đã trao đổi, thảo luận các vấn đề về thuế thông quan, cập nhật thông tin các tiêu chí về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và thủ tục để các mặt hàng nông sản có thể xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Minh Lâm - PCT UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Nguyễn Minh Lâm - PCT UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HUỲNH DU

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Long An luôn tạo điều kiện tốt nhất để đón các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Long An đầu tư, phát triển ổn định. Đồng thời, mong rằng hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa tỉnh Long An và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hàn Quốc là quốc gia thứ 2 trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Hàn Quốc là quốc gia thứ 2 trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Trong thời gian qua, dòng vốn FDI từ Hàn Quốc vào tỉnh Long An liên tục tăng qua các năm. Các dự án hiện hữu của Hàn Quốc tại Long An cũng không ngừng mở rộng về quy mô dự án và tăng vốn đầu tư.

Hiện Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ 2 trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đăng ký trên 870 triệu USD.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Long An và doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: HUỲNH DU
Ký kết biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Long An và doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: HUỲNH DU

Kết thúc hội nghị đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Sở Công thương tỉnh Long An, Tập đoàn Market Bridge (Hàn Quốc) và Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn - Việt về việc đầu tư dự án thành lập “Trung tâm lưu thông phân phối hàng hóa” tại tỉnh Long An.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm