Lừa bạn gái mới quen về nhà rồi cưỡng hiếp

Ngày 26/11, TAND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã đưa vụ án ra xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Tài Chiến (24 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột) về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, qua mối quan hệ bạn bè, Chiến quen biết với chị Nguyễn Thị H (20 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột). Chiều ngày 9/4, Chiến điện thoại rủ chị H đi uống nước và được chị H. đồng ý hẹn gặp vào buổi tối. Khoảng 19h cùng ngày, Chiến xuống nhà chị H. chở đi chơi như đã hẹn.

Khi lên đến trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, Chiến không chở chị H đi uống nước mà chở bạn gái vào một quán nhậu. Sau chầu nhậu, đến khoảng 23h30 thì cả hai ra về.

Lúc này, Chiến nói dối với chị H. đã say, không còn khả năng điều khiển xe, nên nhờ chở về.

Khi về đến nhà, Chiến đã hiện nguyên hình là “yêu râu xanh”. Chiến cầm tay lôi chị H. vào nhà, dùng một tay đè người này vào cửa, một tay lấy chìa khóa để mở cửa vào nhà.

Chị H. đã chống cự quyết liệt vùng chạy được ra xe. Do hoảng loạn tinh thần và đêm tối, chị H. chạy nhầm đường nên đành quay lại đường cũ gần nhà Chiến và điện thoại gọi cho một người bạn để hỏi đường.

Trong lúc đang gọi điện thì Chiến đi lại, giật điện thoại trên tay chị H. bỏ vào túi quần, kéo vào nhà, đẩy mạnh đến gần giường ngủ rồi khóa cửa lại.

Chiến thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị chị H. chống cự quyết liệt. Hắn tát vào mặt nạn nhân, đồng thời có những lời nói đe dọa nên chị H. sợ không dám kêu la.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Chiến bắt chị H. ngủ lại nhưng nạn nhân không đồng ý. Chiến trả lại điện thoại và chở chị H. về nhà. Ngày 10/4, chị H. đã đến Công an xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột tố cáo hành vi hiếp dâm của Nguyễn Tài Chiến.

Theo Công an Nhân dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm