Lý do Kiatisak không dám cho dàn sao HA Gia Lai ngồi dự bị

HA Gia Lai sau ba trận ra quân ở V-League 2022 mới chỉ có hai trận hòa, một trận thua, là một khởi đầu tệ nhất trong lịch sử. Đáng lo hơn với HLV Kiatisak sau 270 phút, các chân sút của đội bóng phố núi Pleiku chưa một lần biết nổ súng.

Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, những cầu thủ nòng cốt của HA Gia Lai, đang gặp khó trong mùa 2022. Ảnh: ANH HỮU

Nhân sự suốt tám mùa bóng qua

Tiền đạo Jefferson đã phải ngồi ngoài trong trận thua sân khách SL Nghệ An 0-2 để nhường chỗ cho Công Phượng chơi cả trận, Brandao tiếp tục tịt ngòi như nói thay cho sự chưa hiệu quả của ngoại binh. Việc vắng mặt HLV Kiatisak ở trận thua này chỉ là một cái cớ, bởi ai cũng thấy cơ bản HA Gia Lai chỉ có bấy nhiêu con người cũ lẫn cách chơi cũ.

Suốt tám mùa bóng qua, cơ cấu nhân sự nòng cốt của CLB gần như không thay đổi. Tiếc là nhóm trụ cột khóa I Học viện HA Gia Lai JMG từng nổi lên như những “thần đồng” với nhiều tài năng Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh… đã quá quen so với các đối thủ lại thiếu động lực. Một số cầu thủ khóa sau dù chớm nở cách nào cũng rất khó lòng chen chân vào tốp con cưng mà bầu Đức rất kỳ vọng họ thừa sức trở thành một thế lực của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian đã kiểm chứng các trụ cột HA Gia Lai một thời cả trên đội tuyển quốc gia có dấu hiệu lung lay và mất vị trí rất nhiều. Từ chân sút Công Phượng dần bị Tiến Linh “bóp còi” qua mặt và đang có thêm Tuấn Hải, sau đó lần lượt Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương không còn là chọn lựa số một nữa. Tương tự, Văn Thanh, Hồng Duy bắt đầu cảm thấy lạc lõng ở tuyển.

Nhưng họ vẫn là xương sống của đội bóng phố núi. Bầu Đức có thể đẩy 12 cầu thủ có khả năng đá V-League sang cho Hải Phòng chọn lựa, cùng nhiều gương mặt trẻ rong chơi khắp các đội bóng khác nhưng không thể mất niềm tin vào nhóm trụ cột sau biết bao công sức gầy dựng. HLV Kiatisak tái ngộ HA Gia Lai sau 10 năm cũng rất nhanh trí nắm bắt tâm tư của ông chủ như thế, trừ các trung vệ không giỏi phải mời về từ nơi khác.

Lứa trẻ mới vô địch cúp Hoàng đế không có chỗ đá

Dù thiếu người, Hồng Duy vẫn phải có chỗ chơi cao hơn hậu vệ biên trái, không như cách thường đá cho CLB lẫn đội tuyển. Tuấn Anh, Xuân Trường không quá hiệu quả khi đá chung thì chia ra mỗi tiền vệ chơi một hiệp. Công Phượng vẫn phải có thời gian vào sân hay Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn dẫu chưa cảm thấy tự tin và bất ổn phong độ cũng đương nhiên có suất.

HA Gia Lai vô địch giải đấu giao hữu cúp Hoàng đế Quang Trung tiền V-League với hầu hết gương mặt trẻ nhưng khi nhóm đội tuyển trở về, tất cả phải nhường sân, dù ông thầy Kiatisak có cảm nhận họ đang bị ngán bóng. Có mỗi Bảo Toàn chơi tốt ở U-23 Việt Nam, hay thấp hơn là Đức Việt thỉnh thoảng ra sân, còn lại đều là bạn thân của ghế dự bị.

Cũng có thể Zico Thái chưa sẵn sàng cho các phương án 2, 3 thay đổi cách chơi lẫn đội hình, vì rất ngại trái ý bầu Đức và rất sợ không thể ngày một ngày hai họ gặt hái ngay kết quả. Những trợ lý của Kiatisak làm việc lâu năm ở HA Gia Lai càng hiểu điều đó hơn ai hết.

Dĩ nhiên, Zico Thái đang rất hy vọng các học trò biết cách tự giải tỏa ức chế tâm lý cho mình bằng bàn thắng và trận thắng thì có lẽ tình hình sẽ khác. Còn bây giờ, những con người cũ của tám mùa bóng phải vượt qua chính mình mới mong HA Gia Lai trở lại thời hoàng kim gần hai thập niên trước, hoặc ít nhất có phong độ như thời điểm này của năm ngoái.

 

Đội bóng phố núi bị “bắt bài”

Nam Định và Hà Tĩnh bị đánh giá nằm chiếu dưới vẫn đủ sức cầm hòa không bàn thắng với dàn ngôi sao tuyển quốc gia thu nhỏ của HA Gia Lai. Riêng ít nhất ba tuyển thủ khác của SL Nghệ An gồm trung vệ Quế Ngọc Hải vững vàng ở dưới, còn Xuân Mạnh và Phan Văn Đức đều biết cách ghi bàn vào lưới đội bóng của bầu Đức. Nhà cầm quân đối thủ nào của HA Gia Lai dù khiêm tốn cũng bộc bạch họ nghiên cứu kỹ lối chơi của thầy trò HLV Kiatisak, phân tích từng điểm mạnh và bắt bài mỗi điểm yếu. Rất dễ thấy khi bị lâm vào thế bế tắc, đội bóng phố núi luôn thiếu các phương án chơi bóng lẫn con người dự phòng để gây đột biến, ví như sút xa hoặc vỗ mặt trung lộ nhanh gọn. Còn cứ chơi mãi lối đá xuống biên rồi đẩy bóng vào cho các chân sút tự xoay xở, HA Gia Lai rất dễ gây nhàm chán cho chính mình và quá dễ cho đối phương hóa giải. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm