M.U được cấp 50 triệu bảng để mua 2-3 tân binh

Đúng như cảnh báo của Sir Alex, Man Utd đang có màn khởi đầu rất khó khăn dưới triều đại David Moyes. Sau trận thua West Brom vừa qua, Nhà ĐKVĐ Premier League đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đây là màn khởi đầu tệ nhất của Quỷ đỏ trong suốt 24 năm qua.

M.U được cấp 50 triệu bảng để mua 2-3 tân binh ảnh 1

Sau chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua, HLV David Moyes đã đăng đàn thừa nhận trách nhiệm. Ông cho rằng Man Utd đang thiếu tính cạnh tranh do thất bại trong phiên chợ Hè 2013. Bởi vậy, chiến lược gia người Scotland đã lên kế hoạch bổ sung từ 2-3 tân binh trong kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Theo tiết lộ từ Mirror, Nhà Glazers đã nhất trí với kế hoạch của David Moyes. Cụ thể, các ông chủ người Mỹ đã đồng ý chi ít nhất 50 triệu bảng để Man Utd cải thiện đội hình hiện tại. Tân Giám đốc điều hành Ed Woodward cũng đã được thông qua về kế hoạch để sớm tiến hành đàm phán chuyển nhượng.

Đây là nhu cầu cần thiết của Man Utd bởi trong phiên chợ Hè vừa qua, đội bóng này chỉ có được 1 bản HĐ đáng chú ý là Marouane Fellaini. Thương vụ này chưa đủ để Quỷ đỏ nâng tầm đội hình trước sự lớn mạnh của các thế lực khác.

Trước khi vung tiền chiêu mộ Fellaini, Man Utd đã từng thất bại trong nhiều thương vụ như Fabregas, Thiago, De Rossi, Ander Herrera, Leighton Baines hay Fabio Coentrao. Theo Mirror, Nhà ĐKVĐ Premier League sẽ tiếp tục theo đuổi 1 số cầu thủ trong số này. Ngoài ra, David Moyes cũng đang nhắm tới trung vệ Eliaquim Mangala của Porto.

50 triệu bảng là mức chi không nhỏ với 1 đội bóng trong phiên chợ Đông. Tuy vậy, sẽ rất khó để Man Utd có thể sở hữu 1 quả bom tấn. Phần vì các đội bóng không muốn mất ngôi sao trụ cột ở giai đoạn giữa mùa giải. Phần vì các cầu thủ không muốn bỏ lỡ cơ hội dự Champions League nếu chuyển sang 1 đội bóng mới (theo luật UEFA).

Theo Hải Nam (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm