Mưa, lũ ở Nghệ An: Vẫn chưa tìm được ba người mất tích

Trước đó, sáng 27-6, ông Vinh đi thu hoạch lạc bị lũ cuốn mất tích. Tính đến chiều qua, mưa, lũ ở Nghệ An đã làm thiệt hại hơn 1.100 tỉ đồng, có ba người chết và ba người bị lũ cuốn mất tích.

Các huyện Tương Dương, Nam Đàn, Kỳ Sơn, Quế Phong… đang huy động tối đa lực lượng thanh niên, bộ đội, công an giúp dân dựng lại nhà, dọn vệ sinh, khắc phục khó khăn sau lũ, thu hoạch mùa. Theo ông Nguyễn Văn Mạn, Phó Tổng Giám đốc Khu quản lý Đường bộ IV - quốc lộ 48C, 7A (đoạn qua huyện Kỳ Sơn và Tương Dương) đã thông xe máy và xe con. Do quốc lộ 7A chưa thông xe tải nên hiện hàng trăm xe khách và xe tải từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn về quốc lộ 1A đang bị ách tắc ở phía tây huyện Kỳ Sơn, kể cả xe tải chở gạo. Ngành GTVT tỉnh đang phấn đấu thông xe tải trên quốc lộ 7A vào ngày 12-7.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn và Tương Dương cho biết hiện hàng ngàn hộ gia đình đang lâm vào cảnh thiếu đói sau lũ quét. Trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi hộ bị sập nhà hoàn toàn 17 triệu đồng; nhà sập, không trôi 7 triệu đồng; hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cho các hộ bị trôi, sập nhà 2-3 triệu đồng. Hiện tỉnh đang vận chuyển khẩn cấp 50 tấn gạo lên phát cho bà con bị lũ quét ở huyện Tương Dương.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm