Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở Baghdad, Iraq lên án

(PLO)- Iraq lên án việc Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở phía nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 8 tay súng thân Iran thiệt mạng, gọi vụ việc là một “sự leo thang nguy hiểm” và vi phạm chủ quyền của Iraq.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-11, chính phủ Iraq lên án việc Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở phía nam thủ đô Baghdad (Iraq) khiến 8 tay súng thân Iran thiệt mạng, gọi vụ việc là một “sự leo thang nguy hiểm” và vi phạm chủ quyền của Iraq, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, trong đêm 21, rạng sáng 22-11, Mỹ đã thực hiện nhiều đợt không kích vào nhóm dân quân Kata'ib Hezbollah thân Iran ở Iraq và phá hủy một trung tâm hoạt động của nhóm này để trả đũa “các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ và đồng minh từ Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn”.

Kata'ib Hezbollah sau đó xác nhận 8 chiến binh của nhóm này đã thiệt mạng do các đợt không kích của Mỹ và tuyên bố sẽ đáp trả.

Mỹ không kích lực lượng thân Iran ở Iraq
Lễ tang của các chiến binh nhóm dân quân Kataib Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 22-11. Ảnh: REUTERS

Bình luận về các cuộc tấn công của Mỹ, ngày 22-11, người phát ngôn chính phủ Iraq - ông Bassem al-Awadi nói rằng Mỹ đã không thảo luận với Iraq trước khi hành động.

Ông al-Awadi gọi các cuộc tấn công là “không thể chấp nhận được” vì “vi phạm rõ ràng chủ quyền và phá vỡ tình hình an ninh nội bộ ổn định” của Iraq, đồng thời lưu ý động thái của Mỹ đi ngược lại lợi ích quốc gia Iraq.

Washington gần đây đang phải đối mặt với tình trạng nhiều lực lượng Mỹ ở Trung Đông bị các nhóm Hồi giáo vũ trang thân Iran tấn công với lý do phản đối sự ủng hộ của Mỹ cho Israel trong xung đột Israel-Hamas.

Lầu Năm Góc cho biết kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria đã bị tấn công ít nhất 66 lần, gây thương tích cho hơn 60 nhân viên.

Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ ở nước láng giềng Syria để thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm