Mỹ không tiết lộ tên những người Mỹ gọi là ‘tù chính trị’

Có rất ít thông tin về sự kiện Cuba trả tự do cho các tù nhân mà Mỹ gọi là “tù chính trị”. Lý do: Một số nghị sĩ Mỹ phản đối bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ-Cuba cho rằng Cuba nhượng bộ về nhân quyền trước đã. Người phát ngôn Nhà Trắng giải thích lý do không công bố tên tuổi những người được Cuba trả tự do vì chưa thể công khai giới thiệu họ như thành phần ly khai.

Trong khi đó, AFP đưa tin các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa hai chính phủ Cuba và Mỹ sẽ được tổ chức ở Cuba trong tháng 1 trong khuôn khổ đàm phán thường xuyên về người nhập cư. Thứ trưởng Ngoại giao Roberta Jacobson sẽ làm trưởng đoàn của Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chuyện trả tự do cho 53 tù nhân không phải là điều kiện tiên quyết để hai bên bắt đầu đàm phán. Thượng nghị sĩ Marc Rubio (đảng Cộng hòa) đã kêu gọi hủy bỏ các cuộc đàm phán này.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm