Ném đá làm vợ tử vong

Tháng 5.2010, Triệu và chị Huỳnh Thị Lên làm đám cưới, không đăng ký kết hôn về sống chung với nhau tại Hóc Môn.

Hai tháng sau, chị Lên phát hiện Triệu tái nghiện ma túy nên hai vợ chồng cự cãi và chị Lên bỏ về nhà mẹ ruột sống.

Nhiều lần Triệu tìm gặp chị Lên năn nỉ về sống chung nhưng chị này không đồng ý.

Ném đá làm vợ tử vong ảnh 1

Bị cáo Triệu - Ảnh: Lê Nga

Chiều 1.8.2010, Triệu đứng đợi trước đầu hẻm nhà mẹ chị Lên. Khi thấy chị Lên chạy xe ra, Triệu gọi nhưng chị Lên không nghe bỏ đi luôn.

Tức giận, Triệu nhặt cục đá xanh ở cửa hàng vật liệu gần đó ném trúng vào đầu chị Lên. Chị Lên té ngã xuống đường bất tỉnh và tử vong sau đó.

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM truy tố Triệu về tội “giết người” nhưng HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo không nhằm giết chết chị Lên nên đã chuyển sang tội “cố ý gây thương tích” như trên.

Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm