

(PLO)- Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi sang xe điện, mở ra cơ hội lớn để tiết kiệm hàng trăm tỉ USD, giảm phát thải và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
(PLO)-Ngân hàng Thế giới nhận định, hầu hết doanh nghiệp trong nước có xu hướng tập trung vào các lĩnh vực không có khả năng giao dịch thương mại.
(PLO)- Trong năm 2024, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những thách thức liên quan đến căng thẳng địa chính trị quốc tế và chịu ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và thiên tai.
(PLO)- Ngân hàng Thế giới sẽ xây dựng nền tảng tri thức tổng hợp từ các thông lệ tốt nhất về kỹ thuật và vận hành, dựa trên kiến thức chuyên môn quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế trong nước.
(PLO)- Khoản vay này giúp cải thiện năng lực giao thông đường thủy, giảm phát thải các - bon trong ngành giao thông vận tải, và qua đó thúc đẩy tính cạnh tranh thương mại của đất nước.
(PLO)- Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tư vấn, hỗ trợ Đà Nẵng quản trị dữ liệu số qua đó đẩy nhanh công cuộc chuyển đổi số, xây dựng TP thông minh.
(PLO)- Ngân hàng Thế giới (World Bank) đề xuất cho Việt Nam vay 11 tỷ USD trong 5 năm tới, để làm các dự án lớn về hạ tầng như đường sắt đô thị, năng lượng, tín chỉ carbon.
(PLO)- Ngân hàng Thế giới đã bổ nhiệm bà Mariam Sherman làm Giám đốc Quốc gia mới của Việt Nam, Campuchia và Lào, có hiệu lực từ ngày 1-5.
(PLO)- Để đẩy mạnh quá trình tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Thế giới - WB đề nghị Việt Nam cần sớm xử lý ngân hàng yếu kém và quản lý khủng hoảng.
(PLO)- Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á nhận được khoản chi trả lớn nhờ giảm phát thải carbon do hạn chế được mất rừng và suy thoái rừng.
(PLO)- Việt Nam có 13 hiệp định vay vốn của WB với số vốn 2,4 tỉ USD, trong đó đã giải ngân khoảng 1,4 tỉ USD.
(PLO)-Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nỗ lực khôi phục niềm tin và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.
(PLO)- Để đạt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán, Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ cơ quan quản lý thị trường vốn với cơ quan quản lý ngành ngân hàng.
(PLO)- Ngân hàng Thế giới cảnh báo giá dầu sẽ tăng cao, có thể lên mức kỷ lục từ 140 đến 157 USD/thùng, trong thời gian tới nếu xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang.