Bình Dương chuyển đổi khu công nghiệp truyền thống sang thông minh, sinh thái

(PLO)- Bình Dương đang định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thông minh - sinh thái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, tỉnh Bình Dương phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu tiền khả thi về tiềm năng phát triển của Khu công nghiệp sinh thái (EIP) tại Bình Dương.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: LA

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: LA

Hội thảo lần này tập trung vào nghiên cứu tiền khả thi về tiềm năng phát triển của EIP tại khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bàu Bàng.

Tại hội thảo các chuyên gia đã giới thiệu về dự án của WB và Tổng công ty Becamex IDC (Becamex IDC), chia sẻ các kinh nghiệm từ Hàn Quốc về phát triển EIP và các chương trình khu công nghiệp xanh và thông minh, đánh giá cơ bản về các Khu công nghiệp ở Việt Nam…

Đặc biệt là chương trình hành động EIP cho Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bàu Bàng.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định mục tiêu “Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh Bình Dương định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thông minh-sinh thái. Ảnh: LA

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh Bình Dương định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thông minh-sinh thái. Ảnh: LA

Trong đó, Bình Dương xác định phát triển công nghiệp bền vững là một trong những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh.

Cũng theo ông Dũng, Bình Dương định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thông minh - sinh thái.

“Bình Dương luôn chú trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành công nghiệp, nhằm tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo các yếu tố môi trường bền vững và đóng góp vào thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái”- ông Dũng nhấn mạnh.

Theo bà Nah Yoon Shin, Chuyên gia trong lĩnh vực tư nhân của WB, hiện nay tại Việt Nam chưa có EIP nào được quốc tế công nhận.

Bà Nah Yoon Shin, Chuyên gia trong lĩnh vực tư nhân của WB phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LA

Bà Nah Yoon Shin, Chuyên gia trong lĩnh vực tư nhân của WB phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LA

Cũng theo bà Nah Yoon Shin, WB đã khởi xướng một dự án hỗ trợ kỹ thuật.

“Dự án này nhằm đánh giá tính khả thi của việc phát triển EIP tại các khu công nghiệp được lựa chọn trên cả nước. Với mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và chính quyền các tỉnh trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh về môi trường cho các ngành sản xuất của họ thông qua việc thành lập các EIP. Becamex IDC và tỉnh Bình Dương được chọn là đối tác chính cho dự án này”- bà Nah Yoon Shin cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm