Tăng trưởng tín dụng chậm do thị trường bất động sản trì trệ

(PLO)-Ngân hàng Thế giới (WB) khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nỗ lực khôi phục niềm tin và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, WB cho biết, tháng 11, tăng trưởng tín dụng tăng nhẹ ở mức 10,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đặt ra là 14,5%.

Tăng trưởng tín dụng chậm là do đầu tư tư nhân và niềm tin của nhà đầu tư tiếp tục suy yếu, một phần liên quan đến tình trạng trì trệ của thị trường bất động sản, vốn chiếm khoảng 21,6% dư nợ tín dụng vào năm 2022.

Ngân hàng Thế giới nói gì về thị trường bất động sản Việt Nam?
Sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản sẽ là chìa khóa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Ảnh: PHƯƠNG MINH

Trong bối cảnh thị trường tín dụng trì trệ, NHNN trong tuần cuối tháng 11 đã quyết định tái phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng thương mại dựa trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay.

"Do nền kinh tế vẫn phải đối mặt với những khó khăn, các cơ quan chức năng có thể xem xét gia hạn thực hiện chương trình hỗ trợ kinh tế giai đoạn 2022-2023 sang năm tới để cho phép các khoản đầu tư theo kế hoạch được thực hiện đầy đủ, hỗ trợ tổng cầu.

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái, những điểm yếu của khu vực tài chính đòi hỏi phải tiếp tục cảnh giác.

Đồng thời, nỗ lực khôi phục niềm tin và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản sẽ là chìa khóa hỗ trợ ổn định kinh tế trong ngắn hạn và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn" - WB khuyến nghị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm