Cần Thơ mong ngân hàng thế giới hỗ trợ xây dựng 16 khu dân cư 12.000 tỉ

(PLO)- Làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB), lãnh đạo Cần Thơ mong WB hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong việc xây dựng 16 khu dân cư với số vốn khoảng 12.000 tỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-7, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) làm việc với UBND TP Cần Thơ để rà soát về dự án đang triển khai trên địa bàn TP và bàn về khả năng hợp tác giữa WB và TP trong tương lai.

Bà Carolyn Turk – Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 14-7. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Carolyn Turk – Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cùng đoàn công tác làm việc với UBND TP Cần Thơ chiều 14-7. Ảnh: NHẪN NAM

Bà Carolyn Turk – Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, cho biết qua làm việc trực tiếp và xác định tiến độ, đoàn đánh giá dự án có một số tiến triển và lưu ý đối với TP về công tác tái định cư và giải phóng mặt bằng phải tuân thủ kế hoạch đã đề ra…

Cạnh đó, thành viên đoàn WB cũng đề xuất TP cung cấp dự thảo quy hoạch TP để đoàn nghiên cứu. Trên cơ sở đó đề ra các ý tưởng hợp tác khi hai bên gặp nhau vào tháng 9 tới.

Báo cáo về dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (dự án 3), ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành 61,3% khối lượng.

Dự án 3 khởi công từ năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư theo điều chỉnh là hơn 9.167 tỉ, trong đó, vốn ODA là hơn 5.697 tỉ, vốn đối ứng là hơn 3.378 tỉ. Dự án có 56 gói thầu.

Một số công trình đã hoàn thành rất hữu ích cho sự phát triển của TP như hoàn thành cơ bản tuyến kè bảo vệ dọc sông Cần Thơ, kè Cái Sơn - Mương khai khoảng 10km góp phần chống ngập và tạo điều kiện lưu thông thuận lợi cho người dân.

Các cống ngăn triều rạch Đầu Sấu, trên đường nối đường Cách Mạng Tháng Tám – đường tỉnh 918, dọc sông Cần Thơ hoàn thành góp phần ngăn triều cường vào khu vực nội đô trong mùa lũ vừa qua.

Các công trình cầu Quang Trung, đường Trần Hoàng Na hoàn thành góp phần giảm ùn tắc giao thông, đi lại thuận lợi cho người dân địa phương.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin về tiến độ Dự án 3 và cam kết của TP về thực hiện dự án này. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin về tiến độ Dự án 3 và cam kết của TP về thực hiện dự án này. Ảnh: NHẪN NAM

Theo ông Trường thời gian qua tiến độ dự án có nhiều tiến triển. Tuy nhiên ông nói rằng “rất áy náy” vì địa phương cam kết phấn đấu đẩy nhanh tiến độ nhưng TP còn vài hạng mục chậm trễ do vướng mặt bằng, công tác bồi thường tái định cư.

"UBND TP Cần Thơ đang tập trung huy động mọi nguồn lực khắc phục khó khăn, làm sao đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Trước đây, TP cam kết đến 30-6 bàn giao mặt bằng hết nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nay TP cam kết phấn đấu đến 15-8-2023 hoàn thành bàn giao mặt bằng cho tất cả các dự án còn lại", ông Trường nói.

Cùng với đó, TP yêu cầu Ban ODA huy động tất cả máy móc, tăng ca làm việc để rút ngắn thời gian thi công. Theo đó, nhà thầu nào chậm tiến độ thì xử lý nghiêm (phạt hợp đồng, cắt chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng để đấu thầu lại). Hàng tuần TP sẽ kiểm tra tiến độ trên công trường để tháo gỡ khó khăn, phấn đấu các gói thầu hoàn thành từ 97% trở lên. Một số gói thầu còn lại phấn đấu trao thầu chậm nhất ngày 30-9-2023.

Ngoài ra, Chủ tịch Cần Thơ cũng cho biết, thời gian tới TP mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để xây dựng TP. Trong đó, trước mắt nhu cầu lớn nhất là xây dựng các khu dân cư nông thôn mới với mục tiêu chỉnh trang đô thị kết hợp tái định cư để tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống tốt hơn. TP cần đầu tư 16 khu dân cư với quy mô khoảng 1.150 ha, số vốn ước khoảng 12.000 tỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm