Ngày đầu cấm xe khách giường nằm vào nội đô TP.HCM: Không có trường hợp vi phạm

(PLO)- Sáng 10-1, lực lượng CSGT không phát hiện trường hợp xe khách giường nằm di chuyển vào trung tâm TP.

Ngày 10-1, TP.HCM chính thức cấm xe khách giường nằm lưu thông vào khu vực nội đô TP. Thời gian áp dụng từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Để đảm bảo tuân thủ, cạnh tranh công bằng giữa các đơn vị vận tải, lực lượng CSGT và Thanh tra giao thông đã chia làm nhiều mũi để tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp xe khách giường nằm di chuyển vào nội đô TP.

Chưa ghi nhận xe khách giường nằm di chuyển vào đường cấm. Ảnh: ĐT.

Theo đó, Tổ công tác thuộc đội CSGT Phú Lâm, thuộc PC08 đã lập chốt tại vòng xoay mũi tàu Phú Lâm trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) để tiến hành kiểm tra các trục đường chính. Đó là các trục đường có lượng phương tiện di chuyển lớn, xe khách giường nằm thường di chuyển.

Sau khoảng một giờ lập chốt kiểm tra, lực lượng CSGT Phú Lâm không phát hiện trường hợp vi phạm. Tương tự, ở khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM, Tổ công tác đội CSGT Hàng Xanh (PC08) cũng thực hiện tuần tra lưu động trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.

Xe khách giường nằm di chuyển đúng lộ trình ở khu vực miền Tây. Ảnh: ĐT.

Tại đây, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tuần tra lưu động và lập chốt kiểm soát nhằm chấp hành của các phương tiện ô tô khách có giường nằm.

Sau hơn 1 giờ làm việc, Tổ công tác không phát hiện trường hợp xe khách giường nằm nào vi phạm. Hầu hết tất cả các phương tiện đều tuân thủ và chấp hành tốt.

Theo một cán bộ CSGT Phú Lâm cho biết việc không có tài xế vi phạm thể hiện sự tuyên truyền đã có hiệu quả, tuân thủ chấp hành các quy định.

Trường hợp nếu tài xế xe khách giường nằm đi vào khu vực cấm, tài xế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng. Đồng thời, tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới