Năm 1998, Antonia C.V bị tuyên án 9 năm tù giam vì tội hiếp dâm đối với cô con gái 13 tuổi của Maria Carmen Garcia. Tháng 6-2005, Antonio ra tù, tình cờ gặp Garcia tại bến xe buýt gần nhà bà ở Benjuzar, gần Alicante, đã “hỏi thăm” về cô con gái bị cưỡng hiếp của bà.
Trong cơn tức giận, Garcia đã mua một can xăng đổ lên người Antonio và châm lửa đốt. Antonio được đưa vào bệnh viện và chết sau đó vài ngày.

Maria Carmen Garcia
Do tội danh giết người thành lập, Garcia bị tuyên án 9 năm rưỡi tù giam, sau được giảm xuống 5 năm. Tuy nhiên, cảnh ngộ của bà đã giành được sự cảm thông của dư luận, và hơn 5.000 người đã gửi đơn xin ân xá cho Garcia đến cơ quan công tố. Chính vì vậy, Tòa án Tây Ban Nha đã quyết định sẽ xem xét lại tội trạng của Garcia, tạm thời cho tại ngoại để chờ đặc xá.
Theo T.C (ANTĐ/Huffington post)