Nguyên giám đốc CIA tố Công ty Hoa Vi

Ông Michael Hayden cho biết thêm ông nghĩ rằng các mạng lưới tình báo phương Tây đã có bằng chứng vững chắc rằng Hoa Vi đã làm gián điệp vì lợi ích của chính phủ Trung Quốc. Ông ghi nhận ít ra Hoa Vi cũng đã chia sẻ với chính phủ Trung Quốc thông tin riêng hoặc thông tin về các hệ thống viễn thông nước ngoài mà Hoa Vi có quan hệ.

Ngay sau đó, John Suffolk, người phụ trách toàn cầu của Hoa Vi về an ninh mạng, đánh giá phát biểu của ông Michael Hayden là những lời gièm pha cũ rích, vô căn cứ và vu khống. John Suffolk thách ông Michael Hayden công bố bằng chứng.

Công ty Hoa Vi (được thành lập năm 1987) đã nhiều lần tuyên bố không liên quan đến chính phủ hay quân đội Trung Quốc và không nhận tiền tài trợ từ chính phủ. Tuy nhiên, Mỹ, Anh, Úc đều dè chừng công ty này. Úc đã loại Hoa Vi ra khỏi danh sách đấu thầu mạng Internet dung lượng cao.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm