(PLO)- Sau khi thôi kêu oan và khắc phục 5,6 tỉ đồng, cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh được giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù về tội nhận hối lộ.
(PLO)- Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thanh Hữu khai nhận được điện thoại của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho người quen mua xăng để bán lại với giá chiết khấu cao.
(PLO)- Nói lời sau cùng, cựu chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vẫn cho rằng VKS buộc tội mình chưa thuyết phục, “nếu HĐXX không xem xét, bị cáo sẽ kêu oan suốt đời”.
(PLO)- Đại diện VKS cho rằng cựu đại tá đã trải qua thời gian dài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và có nhiều thành tích, “thử hỏi ai có thể mớm cung, ép cung bị cáo?”.
(PLO)- Ông Nguyễn Thế Anh, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, bị đề nghị án chung thân vì nhận hối lộ hơn 18 tỉ đồng của "ông trùm" xăng lậu.
(PLO)- Bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 18 tỉ đồng, cựu đại tá biên phòng nói “không quen biết, không nhận tiền” từ “ông trùm” đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng.
(PLO)- Bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng từ “ông trùm” xăng lậu, cựu chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang “ngoan cố, chối tội” trong quá trình điều tra.
(PLO)- Tại cuộc họp báo, phóng viên tiếp tục hỏi về trường hợp ứng viên ĐBQH khoá XV là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thế Anh.
(PLO)- Theo Công văn của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Thế Anh có đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do sức khỏe, khối lượng công việc nhiều.