Nhà sư Nhật trồng hướng dương để khử phóng xạ

Từ cuối tháng 5, Koyu Abe, nhà sư tại ngôi đền Joenji tại tỉnh Fukushima, đông bắc Nhật Bản, đã tổ chức một nhóm tình nguyện để phân phát các hạt hướng dương cho người dân địa phương cùng trồng.

Ngay tại ngôi đền Joenji, hàng nghìn cây hướng dương đã được trồng.

Cây hoa hướng dương được tin là có khả năng hấp thu chất phóng xạ cesium trong đất.

Ông Abe khởi động một chiếc máy phục vụ việc trồng cây hướng dương tại ngôi đền Joenji.

Nhà sư Abe đi giữa cánh đồng cây hướng dương tại Fukushima.





Những cánh đồng hướng dương nở rộ không chỉ giúp khử chất phóng xạ mà còn mang lại cảnh quan tươi đẹp cho Fukushima.

Ông Abe ngắm nhìn những cánh đồng hướng dương, phía sau ông là trung tâm thành phố Fukushima.

Trước đó, trong thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, người dân Ukraine cũng trồng hướng dương để hấp thụ chất phóng xạ.

Đo độ phóng xạ gần những luống hoa.

Ông Abe xem những túi đất chứa chất phóng xạ mà ông nhận từ người dân địa phương để giữ tại một góc vườn của ngôi đền.

Nhà sư Abe rung chuông tại ngôi đền Joenji.

Ông Abe đóng cửa đền vào một buổi sáng.

Các khóm hoa được trồng quanh ngôi đền.
Theo An Bình (Dân Trí / Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới