Công viên nhà ga Phước Long đón diện mạo mới vào Tết Dương lịch 2024

Công viên nhà ga Phước Long đón diện mạo mới vào Tết Dương lịch 2024

(PLO)- Hàng chục công nhân đang tất bật trồng hoa, cây xanh làm đẹp cho công viên tại khu vực nhà ga Phước Long, TP Thủ Đức, TP.HCM để kịp đón năm mới 2024.

Những ngày cuối năm, công trường đối diện nhà ga Phước Long nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Long A, TP Thủ Đức trở nên sôi động hơn hẳn khi các nhóm công nhân đang khẩn trương thi công cầu bộ hành, chỉnh trang khu công viên tại cầu bộ hành kết nối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Nhà Ga Phước Long
Khu vực này trước đây vốn là bãi đất trống cỏ mọc chằng chịt, nhếch nhác, giờ đây đã được phát quang sạch sẽ, cải tạo, "nhường chỗ" cho cầu bộ hành hiện đại kết nối vào nhà ga và được trồng cây, trang trí thành công viên.

Trao đổi với PV PLO, đơn vị thi công hạng mục cây xanh khu vực công viên Phước Long cho biết đơn vị thi công đang trồng cây xanh, xây dựng cảnh quan cho khu vực kết nối với tuyến metro số 1. Khu vực công viên có diện tích khoảng 4.000 m2, bao gồm cả mảng xanh công viên và đường kết nối với cầu bộ hành.

Khu vực này cũng được bố trí bãi để xe, để người dân có thể gửi xe, đi lại thuận lợi với tuyến metro số 1 trong tương lai.

2-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-604.jpg
Hàng chục công nhân, máy móc được huy động đến công trường để tham gia trồng cây, phủ xanh trên diện tích hơn 4.000 m2.
3-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-5507.jpg
Tại đây các công nhân tranh thủ mỗi người một việc đào đất, bón phân, tưới nước,...
4-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-2141.jpg
Công nhân cho biết công việc trồng cây
được thực hiện khoảng 2 ngày nay và đang tập trung để kịp hoàn thành vào Tết Dương lịch 2024.
52-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-2457.jpg
53-5954.jpg
Loại hoa được sử dụng tạo điểm nhấn cho khu vực là chuối mỏ két và mười giờ.
61-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-6655.jpg
62-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-9043.jpg
Chị Phạm Thị Minh, công nhân đang trồng cây tại đây cho biết giống hoa mỏ két đang được chọn trồng chủ đạo để trang trí bởi chúng có thân cứng, cho ra hoa màu vàng, trang nhã, dễ sinh trưởng tại các khu đô thị, ven đường.
7-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-321.jpg
Quay lại công trường làm việc chỉ sau hơn 30 phút nghỉ trưa, ông Trương Văn Hùng (44 tuổi) cho biết chỉ còn 5 ngày nữa là đón năm mới nên tất cả mọi người đều tranh thủ trồng cho hết số cây được giao. “Khi khu công viên được phủ xanh chắc chắn không chỉ khu vực nhà ga được đẹp mắt mà tuyến đường Võ Nguyên Giáp cũng sẽ trở nên rực rỡ hơn”
8-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-3082.jpg
Cầu bộ hành bắc qua nhà ga Phước Long đang được nhà thầu tích cực thi công để tăng kết nối với tuyến Metro số 1. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) cho biết, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các cây cầu bộ hành metro số 1 để hoàn thiện đồng bộ với tuyến metro số 1.
9-cong-vien-nha-ga-phuoc-long-sap-don-dien-mao-moi-vao-tet-duong-lich-6265.jpg
Cầu bộ hành nhà ga Phước Long đi vào hoạt động không chỉ giúp người dân di chuyển thuận lợi mà nơi đây còn hứa hẹn kiến tạo một khoảng không gian xanh mướt để tham quan, vui chơi.
nha-ga-phuoc-long-2-4431.jpg
Khu vực công viên, cầu bộ hành kết nối với nhà ga Phước Long.
nha-ga-phuoc-long-3994.jpg
Khu vực kết nối cầu bộ hành sẽ được thảm nhựa để các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Đọc thêm