Nhà văn Hoàng Xuân Huy- tác giả “Ngọn hải đăng vĩnh cửu” qua đời

Theo chia sẻ từ Hội Nhà văn TP.HCM, nhà văn Hoàng Xuân Huy nguyên Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM đã qua đời vào ngày 3-3 ở tuổi 89 tại TP.HCM sau thời gian lâm trọng bệnh.

Nhà văn Hoàng Xuân Huy qua đời ở tuổi 89 sau thời gian lâm trọng bệnh. Ảnh: TL.

Nhà văn Hoàng Xuân Huy là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Ông ghi dấu ấn với các độc giả qua các tác phẩm như: Hồ Chí Minh – Xin nhớ mãi ơn Người; Ông luật sư đa tài; Với sấm sét Tết Mậu Thân 68 (Trường ca); Đồng đô la trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Nhớ Nam bộ và Cực Nam Trung bộ buổi đầu kháng chiến chống Pháp; Thời gian và thử thách...

Trong đó, tác phẩm Ngọn hải đăng vĩnh cửu là cuốn sách cuối cùng của ông, phát hành quý 1-2021, là cuốn sách viết về chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng kính yêu người vô hạn.

Tác phẩm Ngọn hải đăng vĩnh cữu là tác phẩm cuối cùng của nhà văn Hoàng Xuân Huy. Ảnh: TL.

Nhà văn Hoàng Xuân Huy sinh năm 1934. Ông từng tham gia chiến trường miền Nam sau đó tập kết ra Bắc và quay về Nam tiếp tục cầm súng chiến đấu. Sau khi hòa bình, ông trở thành cán bộ tuyên huấn, một nhà báo và nhà văn. Tình cảm, phẩm chất và vốn sống của ông thể hiện nhiều trong tác phẩm của mình.

Chia sẻ của nhà văn Bích Ngân trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân, nhà văn Bích Ngân- Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cũng đã đăng tải bài thông báo đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình. Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè văn chương, nhà báo như Bùi Đức Ánh, Thái Thăng Long… cũng đã gửi lời giã biệt cố nhà văn.

Linh cữu nhà văn Hoàng Xuân Huy được an táng tại Sala Garden, Long Thành, Đồng Nai vào ngày 6-3.

Nhà thơ 'Nói với con' Y Phương qua đời
Nhà thơ 'Nói với con' Y Phương qua đời
(PLO)-Sự ra đi đột ngột của nhà thơ Y Phương đã để lại nhiều tiếc thương cho bạn bè văn chương cũng như độc giả. Đồng thời cũng là tổn thất lớn đối với nền văn học nước nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm