Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh

Đoàn gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An…

Đến thăm và dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng cuộc sống đời thường vô cùng giản dị, thanh khiết của Người không chỉ là tấm gương sáng cho mọi người dân Việt Nam học tập mà còn thôi thúc những ai trên thế giới này muốn đấu tranh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc cho con người. Thời gian càng lùi xa, tư tưởng của Bác Hồ càng vĩ đại, tấm gương đạo đức của Bác Hồ càng tỏa sáng. Bác Hồ sống mãi trong suy nghĩ và việc làm của chúng ta”.

Ngày 1-9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng toàn thể lãnh đạo Đảng, chính quyền TP, các mẹ VN anh hùng…

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã ôn lại khí thế hào hùng và khẳng định giá trị vô cùng to lớn của cuộc cách mạng. “Cách mạng tháng Tám đã đem đến sự đổi mới sâu sắc và toàn diện cho cả dân tộc Việt Nam… Mỗi cán bộ, đảng viên và công dân TP nguyện ra sức phấn đấu, góp sức xây dựng, phát triển và bảo vệ để TP.HCM trở thành TP xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, xứng đáng là TP mang tên Bác” - ông nói.

Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh ảnh 1

Lãnh đạo TP xem triển lãm tại Công viên Lam Sơn. Ảnh: K.HUY

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, TP tổ chức trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em Tam Bình (thuộc Sở LĐ-TB&XH); huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở NN&PTNT; huân chương Độc lập hạng Ba cho năm tập thể; huân chương Lao động hạng Nhất cho bốn tập thể và một cá nhân. Trước đó, đoàn lãnh đạo TP do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đã đến dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP.

Tối nay (2-9), TP tổ chức bắn pháo hoa lúc 21 giờ tại khu vực Xưởng đóng tàu Caric (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Sở VH-TT&DL sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên 23-9, Công viên Gia Định, Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược...

Trước đó, Triển lãm Tự hào Việt Nam - 66 năm độc lập, tự chủ và phát triển do Ban tổ chức Các ngày lễ lớn TP.HCM thực hiện đã khai mạc tại Công viên Lam Sơn (quận 1, TP.HCM) sáng 1-9. Triển lãm diễn ra đồng thời tại Công viên Lam Sơn, Công viên Chi Lăng và đường Đồng Khởi từ nay đến 15-9, trưng bày 230 ảnh.

Kỷ niệm Quốc khánh và 42 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa (2-9-1969 – 2-9-2011), sáng 1-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Dịp này, Sở VH-TT&DL tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên của tỉnh đã lên kế hoạch biểu diễn phục vụ nhân dân các huyện miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh vào đêm 2-9.

Ngày 1-9, tỉnh Hậu Giang tổ chức kỷ niệm Quốc khánh và ôn lại lịch sử đấu tranh cách mạng của quân, dân Hậu Giang... Dịp này, tỉnh cũng tổ chức khánh thành khu hành chính của tỉnh tại TP Vị Thanh với quy mô gần 30 ha, vốn đầu tư xây dựng khoảng 700 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) tổ chức lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và đón nhận huân chương Sao vàng lần thứ ba. Đến dự có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Trung tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng đông đảo tướng lĩnh QK9…. Được thành lập ngày 10-12-1945, từ đó đến nay, lực lượng vũ trang QK9 đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

NHÓM PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm