Nóng Nga-Ukraine 7-6: Quân Nga, Ukraine đánh nhau ác liệt tại Donetsk, đe dọa không kích hiện hữu khắp Ukraine

(PLO)- Quân Nga, Ukraine đáp trả nhau ác liệt tại Donetsk; Nga cảnh báo trả đũa mạnh tay nếu phát hiện nhà máy Zaporizhzhia bị nhắm mục tiêu; Ukraine yêu cầu Nga bồi thường hàng tỉ USD sau vụ vỡ đập.

Tình hình chiến sự trong ngày 7-6 tiếp tục ác liệt, quân Nga, Ukraine đáp trả nhau gây gắt tại chiến trường các tỉnh Donetsk, Luhansk. Giới chức Kiev nói đời sống dân Ukraine gặp nhiều khó khăn sau vỡ đập Kakhovka, yêu cầu Nga bồi thường hàng tỉ USD.

Hiện hữu mối đe dọa tên lửa và không kích toàn Ukraine

Thông tin từ Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 7-6, các lực lượng Ukraine đã đồng loạt tấn công quân Nga. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Ukraine đã 15 lần tập kích vào các đơn vị tập kết nhân lực địch, 2 lần tấn công vào các hệ thống phòng không tên lửa, và phá hủy được 4 máy bay không người lái (UAV) của quân Nga.

Lính Ukraine điều khiển xe tăng T-64 ở tỉnh Zaporizhzhia vào ngày 24-5. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Trong khi đó, không quân Ukraine cũng 5 lần tấn công vào các khu tập kết khí tài của Nga, phá hủy 2 hệ thống tên lửa phòng không và 1 trạm radar của đối phương. Các đơn vị bộ binh tên lửa, và pháo binh của Ukraine cũng tiến đánh 4 sở chỉ huy, 1 cụm chốt, 3 kho đạn, 1 cụm tập kết khí tài quân sự và gây nhiều thiệt hại cho quân đối phương.

. Cùng ngày 7-6, Bộ Tổng tham mưu cho biết các lực lượng Moscow đã tiến hành 28 đợt không kích, 20 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine. Quân đội hai bên cũng có 28 trận giao tranh tại các tỉnh Donetsk và Luhansk (miền đông Ukraine), trong khi tại chiến địa tỉnh Zaporizhia và Kherson quân Nga tiếp tục củng cố vị trí của mình, và nỗ lực ngăn đà tiến quân Ukraine. Các đợt tấn công trong ngày cũng gây thương vong cho dân thường, đồng thời khiến nhiều khu chung cư, nhà dân bị thiệt hại nặng nề.

. Theo Ukrinform, hiện mối đe dọa về các đợt tấn công bằng tên lửa và không kích trên toàn lãnh thổ Ukraine vẫn hiện hữu rất cao. Tính từ đầu chiến sự tới nay, Lực lượng phòng vệ Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 212.030 binh lính, cũng như phá hủy được hàng hàng loại khí tài quân sự từ phía đối phương.

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Trung tâm Điều phối và Kiểm sát chung về Tội phạm Chiến tranh tại tỉnh Donetsk cho biết trong ngày qua quân Ukraine đã 26 lần bắn phá các đơn vị của quân Moscow tại khu vực, oanh tạc vào 6 khu dân cư, bắn 148 quả đạn pháo vào lãnh thổ Donetsk, khiến 11 ngôi nhà, 1 cơ sở hạ tầng tại khu vực bị hư hại nặng, và 2 dân thường thiệt mạng.

. Cùng ngày 7-6 tại chiến trường tỉnh Kherson, nhằm ngăn đà tiến của quân đối phương, quân Nga nã pháo phá hủy 1 hệ thống pháo cơ giới loại 2S1 Gvozdika, khiến kíp lái gồm 5 lính Ukraine thiệt mạng. Các lực lượng Moscow tại khu vực còn phá hủy một kho đạn và nhiều khí tài quân sự của quân Kiev gần khu định cư Chervonnaya Zorka. Trong khi đó, tại TP Nova Kakhovka, các lực lượng Nga đã quét sạch các khẩu pháo loại D-30, Msta-B, cùng 4 khẩu súng cối của địch, đồng thời họ còn khiến hơn 40 binh sĩ địch chịu thương vong.

. Tại chiến trường tỉnh Donetsk, quân Nga thành công đẩy lùi các đợt tiến công của lữ đoàn bộ binh cơ giới Ukraine số 56 và 57. Trong các đợt giao tranh, quân Nga đã loại khỏi vòng chiến 415 binh sĩ Ukraine, phá hủy 2 xe tăng, 9 phương tiện chiến đấu bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

. Chiến địa tỉnh Luhansk cũng vô cùng ác liệt khi hai bên tiếp tục không kích nhau bằng UAV và tên lửa. Quân Nga cũng thành công đẩy lùi 3 đợt tấn công của các nhóm trinh sát Kiev, loại khỏi vòng chiến 50 binh sĩ Ukraine, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất.

Nga cảnh báo trả đũa mạnh tay các cuộc tấn công nhằm vào Zaporizhzhia

Ngày 7-6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng quân Nga sẽ đáp trả mạnh tay nếu quân Ukraine dám triển khai các đợt tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia, Ukraine), theo hãng thông tấn TASS.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà còn nhấn mạnh rằng nếu quân Nga nhận thấy các mối đe dọa vào lãnh thổ Zaporizhia như đường dây dẫn điện của Zaporizhzhia bị nhắm mục tiêu, TP Energodar bị không kích hay nơi ở của nhân viên Zaporizhzhia bị quấy rối,... quân Nga cũng sẽ có hành động đáp trả thích ứng.

Bà Zakharova lưu ý thêm: “Theo khuyến nghị của Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Moscow dự kiến thành lập một không gian bảo vệ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhằm tránh khả năng quân Kiev và các đồng minh phương Tây tiếp cận nhà máy.”

Ukraine yêu cầu Nga bồi thường hàng tỉ USD sau vụ vỡ đập

Trả lời phỏng vấn tờ Newsweek ngày 7-6, Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky, ông Oleg Ustenko cho rằng việc phá hủy đập thủy điện Kakhovka tại tỉnh Kherson (Ukraine) là một thảm họa “vô cùng khủng khiếp”, và Nga phải bồi thường thích đáng những thiệt hại cho thảm họa này.

Theo Newsweek, Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cáo buộc Nga là lực lượng đứng sau nhắm mục tiêu con đập. Trong khi đó, phía Moscow lại cho rằng chính quân Kiev đã tấn công con đập, nhằm tạo một cái cớ để Ukraine tái tập hợp lực lượng để hỗ trợ công cuộc phản công.

Ông Usenko còn cho rằng hành động khủng bố trên sẽ mang tới nhiều tác động tiêu cực cho Ukraine như ảnh hưởng môi trường tự nhiên, dân Ukraine mất nhà cửa, cơ sở hạ tầng năng lượng Kiev bị ảnh hưởng. “Ước tính thiệt hại do vỡ đập sẽ lên tới hàng tỉ USD”, ông Usenko lưu ý thêm.

Ông còn nhấn mạnh: “Phía Moscow phải chịu mọi biện pháp trừng phạt nặng nề nhất cho những gì mà họ đã làm. Cho dù chỉ còn 1 đồng xu cuối cùng thì Nga cũng phải bồi thường mọi thiệt hại cho Ukraine”.

diễn biến khác cùng ngày, trong chuyến thăm khu vực bị ảnh hưởng tại TP Nova Kakhovka, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine, ông Oleksandr Kubrakov cho biết hiện có hơn 80 khu định cư tại lãnh thổ đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ vỡ đập Kakhovka, theo hãng tin Reuters.

Theo đó, ông cảnh báo: “Vụ vỡ đập Kakhovka sẽ khiến người dân tại khu vực đối mặt tình trạng vô gia cư và thảm họa dịch bệnh nghiêm trọng, bởi trạng lũ lụt đã giải phóng hàng loạt hóa chất độc hại, và các loại vi khuẩn truyền nhiễm vào môi trường nước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới