Philippines tiếp tục củng cố quốc phòng

Tuy nhiên, ông nói Philippines vẫn sẽ tiếp tục phát triển năng lực tuần tra của hải quân.

Ông thông báo Philippines sẽ mua sáu máy bay để huấn luyện bay chiến đấu và hai tàu chiến lớp Hamilton nữa của Mỹ. Tàu đầu tiên sẽ về đến Philippines vào năm sau.

Cùng ngày, người phát ngôn không quân Philippines Miguel Okol cho biết sẽ mua ít nhất ba radar phòng không trong nhiệm kỳ của Tổng thống Aquino để tăng cường sức mạnh quốc phòng và hỗ trợ ngăn chặn buôn lậu, buôn người. Các radar có thể sẽ được bố trí ở biển Đông. Ngoài ra, không quân còn mua thêm máy bay huấn luyện chiến đấu, máy bay tấn công mặt đất, máy bay vận tải C-130 và trực thăng chiến đấu.

Trước đó, Bộ trưởng Ngân sách Florencio Abad cho biết chính phủ sẽ chi 40 tỉ peso (19.700 tỉ đồng VN) cho dự án hiện đại hóa quân đội bắt đầu từ năm 2012. Không quân sẽ nhận 14 tỉ peso (6.900 tỉ đồng VN) trong khoản này. Tháng 11 tới, Philippines sẽ nhận bốn trực thăng đa chức năng W-3A Sokol trong tám chiếc đã đặt mua của Công ty Augusta PZL-Swidnik (Ba Lan) hồi năm ngoái.

LÊ LINH (Theo AFP, PhilStar)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm