VỤ BÁN NHÀ NHÀ NƯỚC TRÁI QUY ĐỊNH Ở PHÚ YÊN

Phó chủ tịch tỉnh phải nộp 279 triệu đồng khắc phục thiệt hại

Lê Văn Lợi, Phó phòng Quản lý công sản vật giá, cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2007, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mua ba căn nhà 279, 281, 283 đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) thuộc sở hữu Nhà nước để làm trụ sở chi nhánh. Mặc dù 11 hộ đang ở trong ba căn nhà này không có hợp đồng thuê nhà nhưng vẫn được các ông Ngọ, Lợi lập thủ tục đề nghị và được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ tiền sử dụng đất, cấp đất gây thiệt hại của Nhà nước hơn 830 triệu đồng.

Riêng ông Nguyễn Bá Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; ông Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, xét mức độ sai phạm và đã bị cảnh cáo về mặt đảng nên chỉ xử lý về hành chính. Các ông Lộc, Vinh, Ngọ mỗi người phải nộp 279 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, việc bán ba căn nhà trên không đảm bảo quy trình trong việc định giá (giá ba căn chỉ hơn 8 tỉ đồng, thấp hơn gần ba lần giá thị trường thời điểm đó). Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu UBND tỉnh hoàn trả tiền cho Sacombank; thu hồi, hủy bỏ các quyết định, hợp đồng bán nhà. Tuy nhiên, cáo trạng của VKSND Phú Yên không đề cập đến các sai phạm này.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm