Quân đảo chính Mali chuyển giao quyền lực

Hiệp định khung quy định quân đảo chính chuyển giao quyền lại cho tổng thống lâm thời (chủ tịch quốc hội), tổ chức bầu cử trong 40 ngày, bù lại quân đảo chính sẽ được ân xá toàn diện. Nếu phiến quân Tuareg ngăn cản bầu cử, chính quyền quá độ sẽ được thành lập.

Tổng thống Bờ Biển Ngà Alassane Ouattara, Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi, đã tuyên bố sẽ dỡ bỏ ngay lệnh cấm vận đối với Mali. Ông yêu cầu Tổng thống bị đảo chính Amadou Toumani Touré được bảo vệ và được tự do chọn lựa nơi cư trú.

HOÀNG THƠ - TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm