Quốc hội sẽ họp bất thường để xem xét nhiều vấn đề cấp bách

(PLO)- Quy hoạch tổng thể quốc gia, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tài chính, ngân sách... là những vấn đề sẽ được kỳ họp Quốc hội bất thường xem xét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-11, tại phiên họp thứ 17, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai của QH và bước đầu chuẩn bị kỳ họp thứ năm QH khóa XV.

TP.HCM mong sớm gỡ nhiều vướng mắc

Tại phiên họp, Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường cho hay Chính phủ đề nghị chưa đưa nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14) do chưa chuẩn bị kịp và chưa có kết luận của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NGHĨA ĐỨC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NGHĨA ĐỨC

Còn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết tại cuộc họp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với TP.HCM vào ngày 27-11, TP.HCM đề nghị báo cáo UBTVQH, trình QH xem xét, cho thí điểm chính sách mới thay thế cho Nghị quyết 54 tại kỳ họp bất thường sắp tới. Ngay sau đó, Thủ tướng đã giao Bộ KH&ĐT phối hợp với UBND TP.HCM khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ và UBTVQH.

“Báo cáo của TP.HCM tại buổi làm việc ngày 27-11 cho thấy TP.HCM đang vướng mắc rất nhiều dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm” - ông Sơn nói và cho biết TP.HCM đề nghị Chính phủ báo cáo UBTVQH cho bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai.

“Các đồng chí muốn bổ sung thêm nội dung của TP.HCM thì UBTVQH ủng hộ thôi nhưng quan trọng có chuẩn bị kịp không?” - Chủ tịch QH Vương Đình Huệ hỏi và nhấn mạnh cần thời gian xây dựng, trình, thẩm tra vì đôi khi “dục tốc bất đạt”.

Chỉ xem xét các luật cấp bách

Chính phủ đề nghị trình QH cho ý kiến về ba dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân tại kỳ họp bất thường.

Tuy nhiên, Chủ tịch QH nhấn mạnh nguyên tắc với dự án luật, trừ trường hợp cấp bách mới đưa vào kỳ họp bất thường, đối với các dự án luật khác sẽ xem xét tại kỳ họp thường xuyên. “Nguyên tắc là cấp bách, cần thiết, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ chín, đủ rõ” - ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Người đứng đầu QH chốt kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ xem xét bốn nhóm vấn đề. Thứ nhất, xem xét, quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia. Thứ hai, xem xét thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Thứ ba, xem xét báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết 30/2021/QH15 về việc đề xuất một số cơ chế, chính sách cho ngành y tế trong khi đang chờ đợi sửa đổi Luật Dược và một số luật có liên quan. Thứ tư, một số vấn đề cấp bách khác về tài chính, ngân sách, trong đó có xem xét, quyết định giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT.

“Nếu có nội dung về TP.HCM thì cũng nằm trong nhóm thứ tư - những vấn đề cấp bách về tài chính và ngân sách” - Chủ tịch QH nói rõ và nhấn mạnh “phải có ý kiến của Bộ Chính trị”, đồng thời hồ sơ trình cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, được các cơ quan QH thẩm tra đúng quy định pháp luật.

QH sẽ họp bất thường ngay từ đầu năm 2023

Tại cuộc họp, Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường đề xuất hai phương án tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai. Theo đó, trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường chưa kịp xem xét đủ điều kiện trong tháng 12-2022, Tổng thư ký QH đề nghị tổ chức họp sau tết Nguyên đán (trong tháng 2-2023) và theo hình thức họp tập trung tại Nhà QH (phương án 1).

Phương án còn lại, trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường được xem xét xong trong tháng 12-2022 và đủ điều kiện trình, Tổng thư ký QH đề nghị tổ chức họp trước tết Nguyên đán (đầu tháng 1-2023) theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung. Trong đó, họp trực tuyến để thảo luận, cho ý kiến, còn họp tập trung để biểu quyết các nội dung.

“Nếu xét thấy việc đi lại dịp tết khó khăn thì có thể họp trực tuyến cả kỳ” - ông Bùi Văn Cường nói thêm.

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch QH cho rằng kỳ họp này chỉ kéo dài khoảng 3-4 ngày do vậy không nên tổ chức sau tết Nguyên đán vì sẽ quá trễ, ảnh hưởng đến kỳ họp giữa năm. Ông đề nghị phấn đấu tổ chức họp ngay trong tuần đầu tháng 1, sau kỳ nghỉ tết Dương lịch.

Cácđịa phươngphải giải ngân tốt, không lãng phí số
vốn điều chỉnh

Tại phiên họp thứ 17, UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết QH quyết định tổng dự toán vay của các địa phương năm 2022 là hơn 28.600 tỉ đồng, trong đó dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ gần 18.500 tỉ đồng.

Cũng theo ông Hưng, tính đến ngày 31-8-2022, có 15 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, một địa phương đề nghị trả nợ trước hạn. Điều này dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức Chính phủ đã báo cáo và được QH phê duyệt.

Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định tổng mức vay và mức bội chi của ngân sách địa phương vẫn nằm trong hạn mức đã được QH phê duyệt, không địa phương nào vượt hạn mức dư nợ cho phép theo Luật Ngân sách nhà nước. Vì vậy, Chính phủ đề nghị chấp thuận đề xuất tăng dự toán vay (tăng dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ) năm 2022 của tám địa phương và giao các địa phương này cam kết giải ngân toàn bộ số vốn được điều chỉnh tăng dự toán để tránh lãng phí.

Sau khi thảo luận, UBTVQH thống nhất trình nội dung này ra QH xem xét tại kỳ họp bất thường tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bình Dương có thêm một thành phố

Bình Dương có thêm một thành phố

(PLO)- Với quyết nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bình Dương chính thức có năm TP là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và TP Bến Cát.

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy