Bạo lực ở Myanmar, 20 người chết

sau khi xung đột giữa các tín đồ Hồi giáo và Phật giáo bước sang ngày thứ ba với 20 người thiệt mạng (dân số thị trấn Meiktila là 100.000 người, trong đó 30% là tín đồ Hồi giáo).

Bạo lực ở Myanmar, 20 người chết ảnh 1

Đài truyền hình CNN (Mỹ) cho biết xung đột bắt đầu xảy ra hôm 20-3. Một chủ tiệm vàng Hồi giáo và hai người mua vàng là tín đồ Phật giáo cãi nhau. Sau đó, một nhóm chủ tiệm vàng Hồi giáo đã hành hung hai người mua vàng. Các tín đồ Phật giáo tức giận phóng hỏa nhiều nhà cửa và đền thờ Hồi giáo (ảnh). Các tín đồ Hồi giáo đốt nhà cửa của các tín đồ Phật giáo để trả đũa. Thanh niên hai phe tràn ra đường đánh nhau.

Ngày 21-3, Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký LHQ về Myanamr Vijay Nambiar đã chia sẻ trước mất mát của người dân ở thị trấn Meiktila và kêu gọi chính phủ Myanmar có biện pháp cứng rắn để vãn hồi tình hình, đồng thời xây dựng cộng đồng hòa hợp.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm