Châu Âu thở phào vì đảng cực hữu Áo thất cử

Đối thủ Norbert Hofer, 45 tuổi, ứng cử viên đảng Tự do Áo (FPO) theo xu hướng cực hữu, chỉ nhận được 46,7% phiếu bầu.

Liên minh châu Âu đã bộc lộ phản ứng nhẹ nhõm sau khi FPO thất bại. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz phát biểu: “Thông điệp rõ ràng ủng hộ châu Âu”. Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố: “Nhân dân Áo đã chọn châu Âu và chính sách mở cửa”. Ngoại trưởng Ý Paolo Gentiloni chúc mừng: “Tin lành cho châu Âu”. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đánh giá đây là điềm lành cho EU.

Đảng cực hữu Áo hy vọng sẽ giành chiến thắng trong bối cảnh làn sóng dân túy đang phát triển ở châu Âu sau khi cử tri Anh quyết định rời EU và ông Donald Trump đắc cử ở Mỹ.

Dù chức vụ tổng thống chỉ mang ý nghĩa nghi thức ở Áo nhưng nếu Norbert Hofer thắng cử, đây sẽ là lần đầu tiên một ứng cử viên đảng cực hữu giữ chức vụ tổng thống ở Áo và châu Âu. Bởi thế các đảng cực hữu khác ở châu Âu như đảng Mặt trận quốc gia ở Pháp hay đảng Tự do ở Hà Lan đều nhìn về Áo vì Pháp và Hà Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử trong năm 2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm