Cố đô Yangon căng thẳng

Theo AP, đêm 25-3, xung đột từ Meiktila đã lan đến vùng Pago cách đó khoảng 100 km. Nhiều nhà cửa và đền thờ Hồi giáo bị các tín đồ Phật giáo phóng hỏa.

Do có tin đồn xung đột sẽ lan đến Yangon (thành phố lớn nhất Myanmar) nên tình hình ở đây đã trở nên căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ tại Yangon thông báo trên trang web khuyến cáo các công dân Mỹ nên tránh xa vùng Mandalay và các khu phố ở Yangon. Cảnh sát đã nhận được lệnh báo động. Quân đội bắt đầu tuần tra. Các cửa hàng nhận được chỉ thị phải đóng cửa trước 9 giờ đêm.

LHQ dẫn số liệu từ chính phủ Myanmar cho biết số người phải sơ tán vì xung đột giữa các tín đồ Hồi giáo và Phật giáo đã tăng lên hơn 12.000 người.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm