Công nương Thụy Điển qua đời

Công nương Thụy Điển qua đời ảnh 1

Hoàng tử Thụy Điển và Công nương Lilian. Ảnh: Wordpress

"Công nương Lilian tạ thế tại nhà tại Djurgarden, Stockholm vào buổi chiều", Hoàng gia Thụy Điển hôm qua tuyên bố.

Công nương Lilian sinh ngày 30/8/1915 ở Swansea, vùng South Wales, Vương quốc Anh. Theo The Local, bà từng kết hôn với diễn viên Ivan Craig, nhưng sau đó ly dị năm 1945. Bà từng làm người mẫu thời trang trước khi làm việc tại một nhà máy những năm đầu thế chiến thứ hai.

Bà gặp Hoàng tử Thụy Điển Bertil lần đầu tại thủ đô London, Anh năm 1943, nhưng những rào cản về pháp lý khiến họ không thể kết hôn cho tới hơn 30 năm sau. Hoàng tử Bertil, con trai của Vua Thụy Điển Gustaf VI Adolf, qua đời năm 1997. Bà trở thành góa phụ kể từ đó.

Năm 2010, Hoàng gia Thụy Điển thông báo bà Lilian bị bệnh Alzheimer và do đó không thể tham dự đám cưới của công chúa Victoria hồi tháng 6 cùng năm.

Công nương Thụy Điển qua đời ảnh 2

Hoàng tử Thụy Điển Bertil và Công nương Lilian thời trẻ. Ảnh: NPG

Theo Trọng Giáp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm