EU ngưng xuất khẩu vũ khí sang Ai Cập

Cuộc họp cũng quyết định sẽ xem xét lại viện trợ của EU cho Ai Cập và chỉ giữ lại các khoản viện trợ dành cho đối tượng thiếu thốn nhất.

Bà Catherine Ashton, Cao ủy đối ngoại EU, tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định ủng hộ nhân dân Ai Cập… Chúng tôi cực lực lên án mọi hành vi bạo lực và đánh giá rằng các hành động mới đây của quân đội Ai Cập là không tương xứng”.Điều này có nghĩa là EU vẫn tiếp tục cung cấp cho Ai Cập các khoản viện trợ phục vụ mục tiêu dân sự.

Trước đó trong ngày, đại sứ Ai Cập tại Pháp Mohamed Moustafa Kamal khẳng định Ai Cập không chấp nhận EU sử dụng công cụ hợp tác để gây sức ép. Châu Âu cung cấp cho Ai Cập khoản viện trợ quân sự hằng năm 140 triệu euro.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm