Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ

Ngày 22-8, chính quyền Mỹ đã phê duyệt hợp đồng bán cho Indonesia 18 tên lửa AGM-65K2 Maverick, 36 tên lửa huấn luyện tấn công mục tiêu trên không và ba tên lửa huấn luyện mặt đất.

Mục đích mua tên lửa nhằm trang bị vũ khí hiện đại cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 (10 chiếc) và nâng cao khả năng quốc phòng của Indonesia. Tuần trước, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono thông báo đã chấp thuận tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2013. Tên lửa AGM-65K2 Maverick do Công ty Raytheon (Mỹ) sản xuất, có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược trên diện rộng như xe bọc thép, hệ thống phòng không, tàu, kho nhiên liệu trên mặt đất. Tầm bắn của tên lửa chỉ đến 22 km.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm