Iran bắt giữ hai tàu Mỹ với cáo buộc xâm phạm lãnh hải

"Chúng tôi đã liên lạc với Iran và nhận được sự đảm bảo từ phía Iran rằng các thủy đoàn cùng với con tàu sẽ được thả tự do sớm", AP dẫn lời Peter Cook, phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói.

Lầu Năm Góc cho hay hai tàu Mỹ bị Iran bắt cùng loại với hai tàu trong hình (Ảnh: RT)

Một quan chức quốc phòng Mỹ hôm qua cho biết hai tàu hải quân Mỹ đang trên đường từ Kuwait đến Bahrain, mất tích sau khi đi lạc vào lãnh hải Iran, theo AFP. Vị trí hai tàu mất liên lạc là cách đảo Farsi của Iran gần 2 km. Quan chức này xác nhận thông tin có 10 thủy thủ trên hai tàu.

Theo RT, giới chức Mỹ nói rằng chưa rõ vì sao hai tàu này có thể đi vào lãnh hải Iran. Một quan chức cấp cao nói với NBC News rằng phía Iran biết trường hợp này là do nhầm lẫn và đã đồng ý thả người trong vài giờ tới và cho phép họ tiếp tục hành trình.

New York Times đưa tin một quan chức giấu tên nói rằng một trong hai tàu Mỹ bị hư hỏng máy móc. CNN đưa tin các hai tàu hải quân này của Mỹ trang bị ba súng máy cỡ lớn.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi cho người đồng cấp Iran Mohammed Javad Zarif ngay sau khi nhận được tin báo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm