Mỹ-Campuchia tập trận hải quân

Hôm nay (24-10), Tổng thống Philippines Benigno Aquino III sẽ sang Canberra (Úc) thực hiện chuyến thăm chính thức Úc theo lời mời của Thủ tướng Julia Gillard.

Hôm 23-10, trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand, Tổng thống Aquino và Thủ tướng New Zealand John Key đã hội đàm tại thủ đô Wellington, sau đó hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng.

Tại cuộc họp báo chung sau đó, Thủ tướng John Key tuyên bố New Zealand không đứng về phía nào trong tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc ở biển Đông nhưng ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề biển Đông.

Ông nhấn mạnh duy trì hòa bình và ổn định ở biển Đông là vấn đề quan trọng vì châu Á là khu vực phát triển nhanh nhất thế giới, bất kỳ điều gì cản trở tăng trưởng ở châu Á sẽ gây hệ lụy cho kinh tế New Zealand. Ông cho rằng hợp tác quốc phòng giữa Philippines-New Zealand sẽ mang lại nhiều điều tích cực.

Mỹ-Campuchia tập trận hải quân ảnh 1

Chuẩn đô đốc Tom Carney (phải), tư lệnh lực lượng hậu cần Tây Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, đến căn cứ hải quân Ream của Campuchia ngày 22-10 dự lễ khai mạc tập trận. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Tổng thống Aquino ghi nhận không nên xem thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Philippines và New Zealand là động thái dè chừng Trung Quốc vì Philippines chỉ muốn nâng cao năng lực quốc phòng để chống lại bất cứ mối đe dọa nào.

Ông cảm ơn New Zealand đã góp tiếng nói ủng hộ giải pháp giải quyết tranh chấp lãnh thổ theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, báo Phnom Penh Post (Campuchia) ngày 23-10 cho biết hôm trước đó tại Phnom Penh (Campuchia), Ngoại trưởng Hor Namhong đã có cuộc gặp với người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa để thảo luận về Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Tại cuộc họp báo sau đó, Ngoại trưởng Hor Namhong thông báo bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN và các quan chức cấp cao Trung Quốc sẽ họp kín ngày 29-10 ở Phuket (Thái Lan) để thảo luận về COC.

Ngày 22-10, tại căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Sihanoukville (miền Nam Campuchia), hải quân Mỹ và hải quân hoàng gia Campuchia cũng đã khai mạc cuộc tập trận hằng năm lần thứ ba mang tên Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển.

Tập trận kéo dài năm ngày với 500 binh sĩ hải quân Mỹ và 300 binh sĩ hải quân hoàng gia Campuchia tham gia. Mỹ đã đưa tàu khu trục USS Vandegrift và hai tàu cứu hộ USNS Salvor và USNS Safeguard đến cảng Sihanoukville tham gia tập trận.

Người phát ngôn hải quân Mỹ cho biết cuộc tập trận sẽ tập trung vào các kỹ năng an ninh biển như đánh chặn trên biển, sắp xếp đội hình, phản ứng thảm họa.

Ngày 23-10 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tại buổi tiếp phái đoàn Mỹ do nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Richard Armitage dẫn đầu, Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường đã trình bày lập trường nghiêm khắc của Trung Quốc trên vấn đề quần đảo Sensaku/Điếu Ngư. Hôm trước đó, Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã tiếp phái đoàn Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ Trung-Nhật căng thẳng, Nhật sẽ nhập của Ấn Độ 4.000 tấn đất hiếm (15% nhu cầu hằng năm).

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm