Nạn tự tử tập thể ở Hàn Quốc

Bốn phụ nữ và một người đàn ông tuổi tầm 20-30 vào một chiếc xe hơi, dán kín cửa lại bằng băng keo và hít khói độc từ than đá đang cháy.

Sau đó vài giờ, cảnh sát tìm thấy ba người đàn ông chết trong một phòng khách sạn ở TP Chuncheon (tỉnh Gangwon) cũng do hít khói độc từ than đá đang cháy. Cảnh sát nghi ngờ hai nhóm này gặp nhau trên mạng Internet và cùng lên kế hoạch tự tử chung với nhau.

Nạn tự tử tập thể ở Hàn Quốc ảnh 1

Hàn Quốc có tỉ lệ tự tử cao thứ ba thế giới.Trong ảnh: Người mẫu 20 tuổi Daul Kim tự tử vào tháng 11-2009.

Làn sóng rủ nhau tự tử qua Internet đang lan nhanh ở Hàn Quốc. Ngày 28-4, cảnh sát đã phát hiện một kế hoạch tự tử tập thể qua Internet. Lần theo kế hoạch, cảnh sát đến một khách sạn ở Seoul và ngăn chặn kịp thời năm người chuẩn bị tự tử.

Cách đây một năm, cảnh sát đã bắt người điều hành một trang web vì liên quan đến một số vụ rủ nhau tự tử qua Internet với 14 người chết trong ba tuần ở tỉnh Gangwon. Theo luật của Hàn Quốc, tội giúp đỡ và khuyến khích tự tử bị phạt 10 năm tù.

ĐĂNG KHOA (Theo Korea Times, Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm