Nga mua máy bay do thám của Israel

"Chúng tôi cần nắm được kỹ thuật của họ để rồi đưa vào thực tiễn và sản xuất máy bay của riêng mình", Dzirkaln nói thêm.

Trong khi đó, giới quân sự Nga nhấn mạnh nhu cầu tăng cường khả năng do thám thực địa, nhất là sau cuộc chiến chớp nhoáng với Gruzia hồi tháng 8/2008.

Không quân Nga từng triển khai nhiều chương trình phát triển máy bay do thám. Trước đó, chỉ huy không quân Nga Alexander Zelin cho biết Nga có thể triển khai máy bay do thám với tầm xa lên đến 400 km và thời gian bay khoảng 12 giờ trước năm 2011.

Tuy nhiên, các công ty quốc phòng của nga, trong đó có hãng sản xuất máy bay Irkut, vẫn chưa sản xuất được máy bay do thám không người lái thực sự hiệu quả.

Theo Mai Trang (VNE/ Ria Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm