Nhiều người biểu tình bị thương do đụng độ ở Cairo

Nhiều người biểu tình bị thương do đụng độ ở Cairo ảnh 1
Một người biểu tình chống Tổng thống Ai Cập Morsi, đụng độ với cảnh sát ở quảng trường Tahrir, trung tâm thủ đô Cairo tháng 11. (Nguồn: Reuters)
Một số người đã bị thương khi những người biểu tình đối lập và ủng hộ Tổng thống Morsi xông vào ẩu đả lẫn nhau tại khu vực nằm gần Bảo tàng Ai Cập. Cùng ngày, Phong trào thanh niên "Mồng Sáu tháng Tư" thông báo sẽ tổ chức tuần hành vào ngày 25/12 từ quảng trường Tahrir tới Phủ tổng thống nhằm phản đối kết quả cuộc trưng cầu trong khi những người biểu tình đối lập tuyên bố sẽ ở lại khu vực quảng trường này tới tận ngày 25/1/2013 để kỷ niệm 2 năm diễn ra cuộc Cách mạng lật đổ chế độ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Cho tới nay, Ủy ban Bầu cử tối cao Ai Cập (HJEC) đã nhận được khoảng 800 khiếu nại trên cả nước. Theo kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu, 64% số cử tri Ai Cập đã bỏ phiếu ủng hộ bản dự thảo hiến pháp mới. Dự kiến, kết quả chính thức cuộc trưng cầu sẽ được công bố vào ngày 25/12.
Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm