Thủ tướng Thái Lan chấp nhận để Bangkok ngập

Bà nói chính phủ chấp nhận tháo nước từ các tỉnh lân cận qua một số khu vực ngoại ô Bangkok để giảm áp lực lũ cho trung tâm Bangkok và nhiều khu vực khác. Khoảng bảy quận, huyện của Bangkok sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin và Công nghệ truyền thông Anudith Nakornthap cho biết chính phủ cần phải cứu trung tâm Bangkok, nơi tập trung đông dân và là trung tâm kinh tế quan trọng của đất nước. Do vậy, chính phủ quyết định chọn vùng phía đông Bangkok làm nơi tháo nước dồn ứ từ các tỉnh phụ cận. Cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnok, Giám đốc Trung tâm Cứu trợ lũ lụt quốc gia, khẳng định 90% Bangkok sẽ không bị ngập. Số người chết trong lũ đã tăng lên 320 người. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Nhật cho biết do lũ lụt, sản lượng ô tô Nhật lắp ráp ở Thái Lan giảm 6.000 chiếc/ngày.

LÊ LINH (Theo Bangkok Post, MCOT, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm