Trời lạnh, hai ca chết do cúm H1N1 ở Trung Quốc

Đây là những ca tử vong đầu tiên do cúm H1N1 ở Bắc Kinh từ năm 2010. Trung tâm nêu trên cho biết các ca nhiễm cúm ở Bắc Kinh đang gia tăng chưa từng thấy trong năm năm qua và nguồn lây nhiễm nhiều nhất là virus cúm H1N1.

Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) ghi nhận số ca nhiễm gia tăng do thời tiết lạnh. Thời tiết lạnh bất thường ở Trung Quốc kéo dài hơn một tháng nay. Cuối tuần trước, nhiệt độ xuống đến mức thấp nhất trong 28 năm qua. Điểm đặc biệt là trời lạnh bất thường ở miền Nam. Tại Hoàng Hải, nhiệt độ ban đêm xuống từ -10°C đến -15°C. Các vịnh Liêu Đông và Lai Châu thuộc tỉnh Sơn Đông hoàn toàn bị đóng băng.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm