Trung Quốc trắng trợn lập chính quyền TP Tam Sa

Tân Hoa xã (THX) của Trung Quốc liên tục đưa tin về các hoạt động có liên quan bất chấp Việt Nam lên tiếng phản đối kịch liệt hành động thành lập TP Tam Sa đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Đội tàu cá 30 chiếc của tỉnh Hải Nam ra biển THX cũng đưa tin, đội tàu đến bãi Đá Chữ Thập của Việt Nam THX cũng phản ánh, lịch trình đội tàu đánh bắt gần bãi đá Vĩnh Thử của Việt Nam THX cũng tường thuật. THX còn ngụy biện rằng tàu ngư chính 310 theo bảo vệ đội tàu cá vì “ tàu cá Trung Quốc thường bị các tàu có vũ trang của các nước lân cận quấy rối hoặc tịch thu”.

Gần đây nhất vào sáng 17-7, THX tiếp tục đưa tin tại phiên họp lần thứ 32, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân (ĐHĐBND) tỉnh Hải Nam đã thông qua quyết định thành lập tổ chuẩn bị ĐHĐBND TP Tam Sa. Sự kiện này đồng nghĩa với việc Trung Quốc chính thức khởi động xây dựng chính quyền tại Tam Sa.

Tổ chuẩn bị ĐHĐBND Tam Sa sẽ bầu ra ủy ban bầu cử. Ủy ban sẽ triệu tập hội nghị lần thứ nhất ĐHĐBND khóa 1, từ đó hội nghị bầu ra Ủy ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch UBND, chánh án Tòa án nhân dân trung cấp và viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân. Theo THX, số lượng đại biểu ĐHĐBND khóa 1 gồm 60 người và Ủy ban Thường vụ gồm 15 người.

HỒNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm