Quy định rõ trách nhiệm trong đầu tư công

Không nên quy định trách nhiệm một cách chung chung như trong dự thảo”. PGS-TS Phương Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM, đề xuất như vậy tại buổi góp ý cho dự án Luật Đầu tư công, do Đoàn đại biểu QH TP.HCM tổ chức, sáng 15-10.

Theo ông Thạch, hiện nay đầu tư công rất dàn trải, lãng phí; cơ chế quản lý trong lĩnh vực này thiếu chặt chẽ dẫn đến tham nhũng, hiệu quả thấp. Hệ quả là làm cho nợ công và bội chi ngân sách tăng lên. Vì vậy Luật Đầu tư công cần phải điều chỉnh chặt chẽ những vấn đề này để đảm bảo nguồn tiền Nhà nước bỏ ra không bị thất thoát và mang lại hiệu quả cao nhất. “Song song với Luật Đầu tư công thì phải có luật về quy hoạch để khắc phục tình trạng chồng chéo, lộn xộn, thậm chí có những cái không có trong quy hoạch cũng thực hiện trong đầu tư công hiện nay” - ông Thạch đề xuất.

M.CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm