Rào, cấm xe ô tô vào làng kiểu...nguy hiểm

(PLO)- Việc đặt các cột trụ bê tông nhô lên khỏi mặt đường để không cho xe ô tô vào làng mà không có sơn phản quang là rất nguy hiểm vì người đi đường khó nhận thấy. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ mấy năm nay, khi con đường bê tông dẫn vào Xóm Mơ Bãi, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, được xây dựng phẳng phiu, dễ đi, thì cũng là lúc mà người ta cho đặt những cây cột trụ bê tông tại một số chỗ, với ngụ ý “cấm xe ô tô vào làng” để bảo vệ con đường.

Những trụ bê tông đặt tại một số điểm trên đường, với ngụ ý “cấm xe ô tô vào làng” để bảo vệ con đường...

Những trụ bê tông đặt tại một số điểm trên đường, với ngụ ý “cấm xe ô tô vào làng” để bảo vệ con đường...

...nhưng lại không sơn phản quang, khó nhận thấy

...nhưng lại không sơn phản quang, khó nhận thấy

Việc cấm xe ô tô, nhất là các xe ô tô lớn vào xóm, làng để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng như giữ cho con đường bê tông được bền lâu, tránh bị hư hại có thể là đúng, song việc đặt các cột trụ bê tông nhô lên khỏi mặt đường một khoảng ngắn, lại không có sơn phản quang là thực sự nguy hiểm. Lưu ý là các khu vực này lại không hề có đèn chiếu sáng nên vào buổi tối. Người đi đường ban đêm nếu thiếu quan sát, không làm chủ được tốc độ thì rất dễ đâm trúng cột trụ bê tông, tự gây tai nạn cho mình.

Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp rào, cấm ô tô vào làng theo kiểu khác an toàn hiệu quả hơn; hoặc cũng có thể vẫn giữ nguyên các cột trụ bê tông như vậy nhưng cần phải sơn phản quang để mọi người chạy xe qua lại, nhất là những người từ nơi khác tới, có thể dễ dàng quan sát, tránh nguy cơ tai nạn…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm