NGHỊCH LÝ BÓNG ĐÁ TP.HCM

Sân nhà đội Trẻ TP.HCM ở tận Tiền Giang

Chiều 5-4, đội chủ nhà TMN TP.HCM đá sân nhà… Tiền Giang gặp đội khách Tiền Giang và đã thua 0-1…

Tin vắn trên hoàn toàn có thật vì đội Trẻ TP.HCM mang tên TMN TP.HCM không thể đá trên sân Thống Nhất mà phải di chuyển hơn 70 km đến Tiền Giang để đá sân nhà.

Theo thống kê của ban tổ chức sân, trận đấu trên sân Tiền Giang có khoảng 500 khán giả và đội TMN TP.HCM mang tiếng là đội chủ nhà nhưng khán giả Tiền Giang thì quay hết sang ủng hộ đội khách Tiền Giang. Ông bầu Nguyễn Chí Kiên than thở: “Chúng tôi chỉ là đội hạng nhì, đã nghèo (khán giả) lại gặp cái eo phải lấy sân nhà Tiền Giang cách trụ sở CLB đến hơn 70 km. Cực chẳng đã chúng tôi phải chuyển đội xuống dưới đấy ăn tập, thấy tội nghiệp và thiệt thòi cho cầu thủ quá. Chúng tôi không ngại khó khăn hay tốn tiền nhưng tủi thân lắm vì cầu thủ mình ở ngay TP.HCM lại không được chơi trên sân nhà mình”.

Sân nhà đội Trẻ TP.HCM ở tận Tiền Giang ảnh 1

Các cầu thủ trẻ vốn ít được quan tâm lại không biết đến sân nhà là gì do người lớn đấu nhau. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Lê Quang Minh - Trưởng ban hỗ trợ thi đấu của CLB cho biết: “Trước khi bốc thăm đá giải hạng nhì (ngày 24-3), chúng tôi có hỏi anh giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất Trần Đình Huấn thuê sân nhưng anh ấy nói chủ trương là không cho các đội hạng nhì đá trên sân này. Đùng một cái, ngay trong buổi lễ bốc thăm, chúng tôi mới biết đội Thanh Niên SG được phép lấy sân Thống Nhất làm sân nhà, còn TMN TP.HCM thì không…”.

Theo ông Trần Đình Huấn, sân Thống Nhất hiện có ba đội chọn làm sân nhà (NaviBank SG, CLB TP.HCM và SG Xuân Thành) nên quan điểm của ban giám đốc là không cho các đội hạng nhì thuê vì còn phải chăm sóc, bảo dưỡng mặt sân sợ quá tải. Ông cũng đã giới thiệu cho hai đội hạng nhì này nên thuê sân Thành Long, Quận 8, Phú Nhuận, hoặc sân Quân khu 7. Tuy nhiên, đến giờ chót, đội Thanh Niên SG không thuê được nên đã xin đá sân Thống Nhất. Ông Huấn cho biết thêm: “Không phải tôi muốn đổi ý cho các đội hạng nhì đá sân Thống Nhất nhưng họ kẹt quá, bắt buộc chúng tôi phải hỗ trợ. Trong khi đó, tôi nghĩ đội TMN TP.HCM đã yên ổn ở sân Quận 8 rồi nên họ không về sân Thống Nhất nữa. Sau khi có kết quả bốc thăm, tôi có hỏi phía TMN TP.HCM nếu lịch đấu không trùng với các đội V-League, hạng nhất thì các anh cứ về đây nhưng họ không chịu”.

Trước đó, đội TMN TP.HCM liên hệ với các sân khác đều không được do kẹt lịch đấu của những đội khách hàng hoặc không đủ tiêu chuẩn tổ chức (sân Quận 8). Cuối cùng, đội phải bấm bụng xuống tận Tiền Giang làm sân nhà và trận ra quân vừa thua chính “đội khách” 0-1.

Ông Nguyễn Chí Kiên buồn bã: “Chuyện đã lỡ rồi, chúng tôi cũng không muốn ầm ĩ nữa. Khi chúng tôi năn nỉ xin lấy sân Thống Nhất làm sân nhà, họ không chịu. Mãi đến khi chúng tôi đã liên hệ xong xuôi với ban tổ chức sân Tiền Giang thì họ lại nói quay về, phiền phức quá. Điều nguy hiểm nhất là suy nghĩ không mấy thiện cảm của giới hâm mộ về đội bóng TP phải về tỉnh đá. Chúng tôi có cảm giác như mình bị hắt hủi vậy”.

Theo chúng tôi, cũng không loại trừ “người lớn” đấu đá nhau khiến lớp trẻ TP.HCM phải chịu thiệt thòi. Bởi ngoài sân Thống Nhất, TP.HCM còn rất nhiều sân như Quân khu 7, Thành Long, Củ Chi hoặc gần với TP.HCM hơn là Đồng Nai hay Long An, thế mà các em phải xuống tận Tiền Giang.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm