Sẽ không cấm giải phẫu thẩm mỹ trong thi sắc đẹp

Dự thảo này không có quy định “chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính” như quy định hiện hành mà cho phép ban tổ chức tự quy định tiêu chí riêng cho từng cuộc thi.

Cuộc thi người đẹp toàn quốc (thi Hoa hậu) sẽ được tổ chức tối đa hai lần/năm, thay vì một lần/năm như quy định hiện hành. Các cuộc thi người đẹp khác được đặt tên phù hợp với mục đích, ý nghĩa và tiêu chí cuộc thi. Các cuộc thi người đẹp vùng, người đẹp ngành, người đẹp đoàn thể trung ương (hiện gọi là thi Hoa khôi) chỉ tổ chức tối đa một lần/năm. Cuộc thi người đẹp cấp tỉnh (hiện gọi là thi Người đẹp) cũng chỉ được tổ chức mỗi năm một lần, thay vì hai năm một lần như hiện nay.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm