Singapore bắt quả tang tổ trọng tài nhận hối lộ

Cơ quan điều tra tiêu cực của Singapore (CPIB) đã vào cuộc và đủ chứng cứ luận tội tổ trọng tài người Lebanon nhận hối lộ. Các trọng tài này sẽ đối mặt án phạt nặng 80.000 USD/người và có thể ngồi tù năm năm, chưa kể các án phạt khác từ FIFA, AFC…

Trước trận đấu Tampines Rovers (Singapore) - Đông Bengal (Ấn Độ) ngày 3-4 (hai đội này cùng bảng H với XMXT Sài Gòn và Selango thi đấu giải AFC Cup), tổ trọng tài người Lebanon được AFC phân công gồm trọng tài chính Ali Sabbagh (34 tuổi), hai trợ lý Ali Eid (33 tuổi) và Abdallah Taleb (37 tuổi) đã bị cáo buộc nhận hối lộ.

Hình thức hối lộ mà tổ trọng tài nhận được là “chiêu đãi tình dục”. Theo đó, 12 giờ trước khi diễn ra trận đấu này trên một trang web của Singapore tiết lộ thông tin trận đấu đã được dàn xếp và tổ trọng tài đã nhận hối lộ… Lập tức tổ phản ứng nhanh của CPIB và LĐBĐ Singapore vào cuộc ngay theo nhiệm vụ của mình. Phía CPIB liền đến khách sạn Amara nơi tổ trọng tài trú ngụ để chất vấn. Phía LĐBĐ Singapore báo cáo sự việc lên AFC và được tổ chức này phân công tổ trọng tài người Thái Lan và Malaysia thay thế.

Singapore bắt quả tang tổ trọng tài nhận hối lộ ảnh 1

Trọng tài chính Ali Sabbagh và tổ trọng tài làm nhiệm vụ bị đình chỉ và bị điều tra nhận hối lộ tại Singapore. Ảnh: GETTY IMAGES

Khi các nhân viên CPIB vào khách sạn Amara điều tra và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thì tổ trọng tài người Lebanon trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Dù việc dàn xếp tỉ số chưa được thực hiện do các trọng tài trên không có cơ hội ra sân điều khiển trận đấu nhưng các trọng tài trên vẫn bị áp vào khung hình phạt 80.000 USD và bị năm năm tù giam theo bộ luật của Singapore. Ngoài ra, các trọng tài trên chắc chắn sẽ còn những hình phạt khác từ phía FIFA, AFC…

Sở dĩ vụ việc trên được thực hiện nhanh là vì Singapore từng bị khoanh vùng bởi những “đầu nậu” chuyên dàn xếp tỉ số ẩn náu tại đây, trong đó có tay trùm từng điều hành 300 trận đấu khắp thế giới và đang bị truy nã.

Trong chương trình hợp tác giữa Singapore và Interpol thì phía Singapore đã gửi năm sĩ quan an ninh giỏi sang trụ sở của Interpol ở Lyon (Pháp) để được huấn luyện chuyên về điều tra các vụ dàn xếp tỉ số trong bóng đá.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm