PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI LƯU Ý

Số người chết sau lũ nhiều hơn trong lũ

“Điều đáng tiếc và lặp lại nhiều năm là số người chết sau lũ nhiều hơn hẳn trong lũ, rất nhiều tai nạn thương tâm do chủ quan... Các địa phương nên soạn một cuốn sách nhỏ nêu những kinh nghiệm, lưu ý để người dân vùng lũ đọc, không mắc phải những sai lầm đáng tiếc...”. Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại Quảng Nam, sáng 19-11, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý như trên.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã về rốn lũ Bình Sơn (Quảng Ngãi) thăm hỏi bà con bị thiệt hại và chỉ đạo địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt. Phó Thủ tướng đã đồng ý hỗ trợ 1.000 tấn gạo để cứu đói cho người dân vùng lũ Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm PCLB miền Trung-Tây Nguyên, đợt lũ đã làm Quảng Ngãi thiệt hại hơn 230 tỉ đồng, Bình Định gần 150 tỉ đồng, Quảng Nam 85 tỉ đồng…

Số người chết sau lũ nhiều hơn trong lũ ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thăm người dân vùng lũ Quảng Ngãi. Ảnh: LN

Giao thông còn ách tắc

Nhiều nơi ở Quảng Nam vẫn còn bị cô lập. Theo huyện Nam Trà My, 24 cây cầu treo về các xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Cang, Trà Nam, Trà Leng, Trà Dơn… của huyện đã bị lũ cuốn trôi, hàng ngàn hộ dân nơi này đang thiếu thực phẩm và mất liên lạc với bên ngoài. Trên đường Hồ Chí Minh, tuyến nam Quảng Nam, quốc lộ 14D bị sạt lở nhiều điểm.

Hiện năm xã thuộc huyện Sơn Tây và hai xã thuộc huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) vẫn bị chia cắt do sạt lở núi.

Tại Bình Định, ách tắc giao thông tại tuyến tỉnh lộ từ thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi-Phước Thắng-Cát Chánh do nước vẫn còn lớn. Hiện Bình Định tiếp tục có mưa to, nước trên các sông Hà Thanh, Kôn tiếp tục dâng cao khiến hàng chục xã phía đông các huyện Phù Cát, Tuy Phước bị ngập 0,7-1,5 m.

Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa cho biết đường Nha Trang-Đà Lạt tại vị trí Km 42+800, đá lớn đã đổ ập xuống mặt đường gây tắc giao thông.

Thủy điện Phú Yên lại xả lũ, dân sơ tán

Ngày 19-11, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự án Tăng cường năng lực cảnh báo thiên tai và biến đổi khí hậu trên hình. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nên áp dụng công nghệ mới để hiển thị hình ảnh khu vực thiên tai đến cấp xã để người dân tiếp cận thông tin trực quan.

Chiều 19-11, các hồ thủy điện ở Phú Yên lại đồng loạt xả lũ với tổng lưu lượng hơn 7.000 m3/giây, trong đó hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả 4.400 m3/giây, thủy điện Sông Hinh 1.700 m3/giây, K’rông H’năng (bậc trên của thủy điện Sông Ba Hạ) 1.500 m3/giây. Các hồ thủy điện này dự kiến tiếp tục tăng tổng lưu lượng xả lũ lên 8.000-10.000 m3/giây.

Hàng trăm gia đình ở huyện Sông Hinh lại chạy lũ. 300 hộ được sơ tán khẩn cấp. Lũ dâng cao, nhanh làm nhiều xã ở huyện Tây Hòa, Đồng Xuân bị cô lập, ngập sâu.

Lũ lớn làm sông Bình Bá (thị xã Sông Cầu) đổi dòng gây sạt lở trầm trọng làm sập một ngôi nhà, đe dọa hàng chục ngôi nhà khác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo mưa lớn còn tiếp tục từ Bình Định đến Khánh Hòa. Hôm nay (20-11), mực nước sông Kỳ Lộ, sông Ba, sông Dinh trên báo động 3.

NHÓM PV-CTV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm