Đà Nẵng: Anh cảnh sát khu vực cùng trưởng trạm y tế đỡ đẻ cho bà bầu

Theo Trung úy Phạm Tự Lực, đêm 26 rạng sáng 27-8, sản phụ TTTT (32 tuổi ngụ xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) chuyển dạ trước ngày dự sinh nên gọi gia đình liên hệ Y tế xã này nhờ hỗ trợ.

Do nhà sản phụ nằm trong vùng sâu, sát núi, đường đi khó khăn nên chị Nguyễn Thị Minh Trâm, Trưởng trạm y tế xã đã nhờ công an.

Trung úy Phạm Tự Lực và Trưởng trạm y tế hỗ trợ sản phụ sinh em bé. Ản người nhà sản phụ cung cấp. 

Được lãnh đạo phân công, Trung úy Phạm Tự Lực lấy xe máy để chở Trưởng trạm y tế đi hỗ trợ sản phụ. Từ xã đến nhà sản phụ khoảng 10 km, nhiều đoạn đường đất khó khăn. Khi chị Trâm, anh Lực đến nơi thì sản phụ đã vỡ ối. Chị Trâm khám và quyết định đỡ đẻ tại nhà.

“Lúc đó mình cũng chưa rõ chuyện gì, chị bảo gì mình làm đó. Thấy em bé chào đời mình thấy mừng và bối rối lắm...”, trung úy Lực kể.

Sau đó, người nhà đã liên hệ xe để chở sản phụ đi đến bệnh viện. Trưởng trạm y tế và Trung úy Lực cũng đã góp hết số tiền mang theo làm quà mừng cho cho mẹ con sản phụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm