TỪ HỘI THẢO “DOANH NGHIỆP LÀM BÓNG ĐÁ VÀ HƯỚNG ĐI CHO BÓNG ĐÁ VIỆT NAM”

Tại sao phải đại hội bất thường?

Một trong những bài phát biểu mạnh nhất và sâu nhất đi vào trong tâm cuộc hội thảo “Doanh nghiệp làm bóng đá và hướng đi cho bóng đá Việt Nam” là của Chủ tịch CLB K. Khánh Hòa - Lê Tiến Anh. Để làm rõ hơn những vấn đề ông Tiến Anh nêu, chúng tôi đã gặp riêng để nghe ông chia sẻ…

. Ông nghĩ sao về việc Hòa Phát Hà Nội nghỉ bóng đá khi có cơ ngơi đồ sộ và đầu tư bóng đá trẻ rất bài bản nhưng vẫn rút chỉ sau một trận đấu mà họ cho là bị đè ngửa?

+ Có người nói họ “tử vì đạo” nhưng nghe thế thì ghê quá. Là một doanh nghiệp từng gắn với bóng đá Khánh Hòa từ năm 1998, tôi đánh giá cao những gì Hòa Phát Hà Nội âm thầm làm cho bóng đá Việt Nam. Họ đầu tư bài bản cho cả hệ thống bóng đá trẻ đến đội tuyển; họ có tiềm lực mạnh về tài chính nhưng không ồn ào, không phô trương để đạt thành tích nhất thời; họ cũng không tham gia đẩy giá chuyển nhượng vô lối... Việc Hòa Phát Hà Nội bỏ bóng đá là sự mất mát lớn cho sự phát triển bóng đá Việt Nam và tác động tâm lý không nhỏ đến các doanh nghiệp làm bóng đá nghiêm túc như chúng tôi. Cái này thì VFF phải hiểu hơn ai hết mà chấn chỉnh vì rõ ràng Hòa Phát Hà Nội bỏ bóng đá không phải vì thua lỗ mà là vì quá thất vọng trong một cuộc chơi cần có sự sòng phẳng.

. Sòng phẳng là phải “sạch” và chưa sòng phẳng cũng có nghĩa…

+ Tôi nghĩ không chỉ riêng bóng đá mà mọi lĩnh vực hoạt động muốn phát triển đều phải lành mạnh, phải minh bạch. Ở đây nói đến yếu tố minh bạch thì VFF chưa thực hiện được điều đó. Cần phải có minh bạch từ người đứng đầu đến các bộ phận chuyên môn và các thành viên… Sao không công khai hết mọi cái đi vì cái gì giám sát thấy người hâm mộ cũng thấy. Hoặc sao không mời báo chí ngay từ đầu đi vì các đội muốn nghe trong hội nghị tổng kết thì công luận và người hâm mộ cũng cần phải biết. Đá bóng chứ đâu phải là bí mật quốc gia đâu mà không thể công khai?

Tại sao phải đại hội bất thường? ảnh 1

Ông Lê Tiến Anh phát biểu trong hội thảo đã chỉ ra lỗi lớn nhất là lỗi hệ thống ở VFF. Ảnh: XUÂN HUY

Tại sao phải đại hội bất thường? ảnh 2

Hội thảo góp phần "nẩy" ra nhiều vấn đề giúp cải tổ bóng đá Việt Nam.

Đã đến lúc cần phải thay đổi cơ chế quản lý và điều hành như một hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. VFF bây giờ phải khác với trước đây thì mới phù hợp với tình hình thực tế. Phải công khai, minh bạch. Thí dụ như nếu ngay từ đầu việc chấm điểm trọng tài công khai, minh bạch thì không chỉ con trai, con rể của ông Hội đồng Trọng tài mà nếu có cả gia đình ông ấy đoạt giải người ta vẫn không có ý kiến…

. VFF không quá tệ như người ta vẫn gộp chung với sự yếu kém của bộ máy điều hành giải. Ông có nghĩ VFF không kiểm soát được bộ phận đấy nên mới ra sự thể thế này?

+ Thời gian qua dư luận xã hội chỉ trích nhiều đến ban tổ chức giải và Hội đồng Trọng tài. Tôi cũng đồng quan điểm với một số ý kiến này nhưng đổ hết lỗi cho hai bộ phận này là chưa đúng. Xét trên nhiều góc độ, những sai phạm tồn tại đã diễn ra là lỗi của cả một hệ thống mà những người làm công tác quản lý VFF đến các ông bầu của các CLB không thể chối bỏ trách nhiệm được. Tôi có thể nêu ra các lỗi hệ thống như: Cơ chế quản lý từ VFF đến ban tổ chức rồi Hội đồng Trọng tài đã thật sự là công khai minh bạch chưa? Những người có trách nhiệm trong VFF có thật sự không biết gì, không nắm gì diễn biến phức tạp của bóng đá đang diễn ra hay cố tình làm ngơ hoặc sợ đụng chạm vì những mối quan hệ chằng chịt? Các ông bầu làm bóng đá có được bao nhiêu người làm bóng đá vì sự phát triển chung ? Bao nhiêu người chạy theo thành tích bằng mọi giá? Bao nhiêu người làm bóng đá vì mục tiêu ngoài bóng đá? Không giải quyết lỗi hệ thống này thì có thay ban tổ chức giải hay thành lập ban trọng tài thì cũng không giải quyết được cốt lõi của vấn đề. Chính vì thế mà tôi cho rằng việc tổ chức đại hội bất thường như các anh doanh nghiệp tại hội thảo đề xuất là hợp lý và tôi ủng hộ điều đấy!

. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông.

ANH TIẾN thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.