Tập đoàn Phú Cường trao sổ hồng NƠXH cho cán bộ chiến sỹ Bộ Công an

(PLO)-  Sáng 21-5, tại TP.HCM, chủ đầu tư xây dựng dự án Chung cư Bộ Công an đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đại diện cho 956 chủ sở hữu căn hộ nhà ở xã hội tại dự án này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự án chung cư Bộ Công an thuộc phường Bình An, quận 2 nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức có quy mô 3 block với hơn 1.200 căn hộ. Trong đó có 956 căn hộ nhà ở xã hội được Bộ Công an giao Công ty Phú Cường làm chủ đầu tư.

Anh Phạm Anh Tuấn – cán bộ công an đang công tác tại phường An Khánh (Thủ Đức) vui mừng chia sẻ: “Chưa đầy 18 tháng sau khi đăng ký mua, chúng tôi được nhận bàn giao nhà. Thật sự, chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì NƠXH nhưng chất lượng vượt trên cả sự mong đợi, giúp chúng tôi yên tâm an cư – lạc nghiệp. Trước đó, chúng tôi cũng lo lắng vì có rất nhiều dự án đã nhận nhà vào ở cả chục năm trời nhưng vẫn chưa nhận được sổ hồng. Để có sổ hồng sớm cho cư dân là sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư".

Các CBCS nhận bàn giao sổ hồng từ Chủ đầu tư Phú Cường.

Các CBCS nhận bàn giao sổ hồng từ Chủ đầu tư Phú Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Như – Tổng giám đốc Công ty Phú Cường cho biết: “Chung cư Bộ Công an là dự án nhà ở xã hội được đánh giá cao về tiến độ, mỹ quan, chất lượng tương đương nhà ở thương mại, trở thành dự án tiên phong tại khu vực phía Nam, hiện thực hóa chủ trương phát triển nhà ở dành cho CBCS của lãnh đạo Bộ Công an.

Thời gian qua, công ty đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan ban ngành, thực hiện đầy đủ hồ sơ để có giấy chứng nhận sớm nhất cho người mua nhà.

Có thể nói đây là một trong những dự án NƠXH tiên phong ở TP.HCM hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho khách hàng.”

Trong bối cảnh, TP.HCM còn có tới hơn 50.000 căn hộ đang chờ cấp sổ hồng, nhiều thủ tục vướng mắc 2 năm vì dịch COVID-19, thì việc các cư dân của chung cư này được nhận sổ hồng hôm nay cho thấy nỗ lực của chủ đầu tư, cũng như sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cơ quan chức năng tại TP.HCM với dự án nhà ở xã hội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Như - Tổng Giám đốc Công ty Phú Cường cho biết sẽ phát huy thế mạnh, ưu tiên phát triển 3000 căn hộ nhà ở xã hội trong vòng 3 đến 5 năm tới. Đây là những tín hiệu tích cực với TP.HCM và các tỉnh phía nam, khi mà thị trường đang có rất nhiều nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhưng không nhiều doanh nghiệp địa ốc tâm huyết, mặn mà với phân khúc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm